Gắp thành công dị vật là đất sét trong tai trẻ nhỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn cho biết, đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân L.D.C (46 tháng tuổi, ở xã Nghĩa Lạc) vào viện trong tình trạng đau tai, ù tai…

Ngày 7/1, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm, qua thăm khám, nội soi, bác sĩ phát hiện dị vật trong tai, nằm rất sâu bên trong không thể lấy ra trong lúc soi nên bé được chuyển đến phòng mổ để gây mê mới gắp ra được.

bna-2-4876.jpg
Dị vật đất sét nặn hình trong tai trẻ. Ảnh: Đức Anh

Khi dị vật được gắp ra ngoài, bác sĩ kiểm tra, xác định đó là đất sét dùng trong trò chơi để nặn hình. Sau đó, bệnh nhân C. đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Ngoại – 3CK.

bna-1-8046.jpg
Các bác sỹ gắp dị vật ra khỏi tai. Ảnh Đức Anh

Bác sĩ Cao Văn Kỳ, Trưởng Khoa Ngoại – 3CK, Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn khuyến cáo: Các phụ huynh khi cho trẻ chơi đất sét nặn hình cần phải theo dõi, căn dặn kỹ trẻ không đưa các loại đồ chơi vào miệng, mũi và tai, đặc biệt là với đất sét. Khi trẻ có biểu hiện đau mũi, khó thở hay chảy nước mũi, đau tai, ù tai, ngứa ngáy khó chịu, cần kiểm tra xem trẻ có nhét các đồ chơi vào mũi, miệng, tai hay không và đến ngay cơ sở khám chữa bệnh để được chẩn đoán kịp thời./.

Tin mới