GĐKT Nguyễn Đức Thắng chỉ ra lợi thế của SLNA trước trận B. Bình Dương

(Baonghean.vn) – Chiều nay 14/3, SLNA sẽ trở về sân Vinh đón tiếp B. Bình Dương trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2020. Đây là trận đấu mà SLNA kỳ vọng đội bóng xứ Nghệ sẽ có được kết quả thuận lợi sau trận ra quân không mấy thành công.

Về tình hình lực lượng, SLNA sẽ không có sự phục vụ của Phạm Xuân Mạnh, Bùi Đình Châu vì hai cầu thủ này đang dính chấn thương, tuy nhiên SLNA vẫn tràn đầy cơ hội giành chiến thắng trước B. Bình Dương với sự trở lại của Phan Văn Đức.

Trước trận đấu, Giám đốc kỹ thuật CLB SLNA, ông Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Phan Văn Đức là một cầu thủ đã khẳng định được năng lực của mình ở ĐT U23 Việt Nam cũng như ĐTQG. Có sự trở lại của cậu ấy, SLNA có sự đa dạng về lối chơi, có thể tạo ra nhiều sự nguy hiểm dành cho đối phương”.

Ở trận đấu ra quân gặp Sài Gòn, Phan Văn Đức dù chỉ vào sân từ hiệp 2 nhưng khi có mặt trong đội hình SLNA, anh tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm. Trong đó, có một pha bỏ lỡ khá đáng tiếc dưới sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo – HLV trưởng ĐTQG Việt Nam.

Phan Văn Đức trở lại giúp SLNA có thêm nhiều phương án tấn công. Ảnh: Đức Anh
Phan Văn Đức trở lại giúp SLNA có thêm nhiều phương án tấn công. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, người từng có 2 năm dẫn dắt SLNA khẳng định: “Ở SLNA có sự đồng lòng, chúng tôi đều sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, từ các cầu thủ cho đến BHL SLNA đã đi cùng nhau suốt một thời gian dài, mọi người đều hiểu nhau. Tôi nghĩ đó là một lợi thế của đội bóng khi gặp B. Bình Dương hay bất kỳ đối thủ nào”.

Trong đội hình của SLNA lúc này, ngoại trừ 3 cầu thủ ngoại binh, tất cả 100% cầu thủ đều sinh ra tại Nghệ An và trường hợp duy nhất không trưởng thành từ lò SLNA chính là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, cầu thủ được kỳ vọng sẽ thay thế Nguyên Mạnh.

Ông Nguyễn Đức Thắng hiện đang là Giám đốc kỹ thuật CLB SLNA. Ảnh: TK
 Nguyễn Đức Thắng hiện đang là Giám đốc kỹ thuật CLB SLNA. Ảnh: TK

“Sau sự ra đi của một số cầu thủ trụ cột, toàn đội cũng như nhà tài trợ, lãnh đạo CLB SLNA xác định mục tiêu năm nay là cố gắng từng trận đấu một. Toàn đội đã có được một sự hứng khởi và niềm tin nhất định khi nhập cuộc V.League 2020”, HLV Đức Thắng cho biết.

Hiện tại, SLNA mới chỉ có được 1 điểm với 1 trận hòa không bàn thắng. Nếu có được 3 điểm, thầy trò HLV Ngô Quang Trường sẽ có được 4 điểm và cải thiện đáng kể vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League 2020.

Sông Lam Nghệ An và giấc mơ xa xôi của người hâm mộ xứ Nghệ

Sông Lam Nghệ An và giấc mơ xa xôi của người hâm mộ xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Sau gần 10 năm kể từ lần SLNA xưng vương tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, bóng đá xứ Nghệ vẫn có được chỗ đứng nhất định tại sân chơi V.League. Tuy nhiên, những ước muốn chính đáng về một con thuyền SLNA đi đúng hướng vẫn quá xa vời.

Tin mới