Giá cây giống giảm, nông dân phấn khởi vào vụ hoa Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - So với thời điểm này năm ngoái, giá hoa giống các loại giảm khoảng 10-20%. Thời điểm này, các nhà vườn trồng hoa trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu xuống giống hoa để kịp tung ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

bna_chăm sóc cúc giống.jpg
Các nhà vườn đang cắt tỉa cung ứng hoa cúc giống cho người dân. Ảnh: T.P

Mấy ngày này, anh Nguyễn Văn Thắng ở thôn Long, xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương) đang tất bật xuống giống các loại hoa Tết. Theo đó, anh trồng 2 vạn hoa cúc các loại. So với năm ngoái, giá hoa cúc giống giảm 200 đồng/cây, chất lượng cây giống cũng tốt hơn.

Anh Thắng cho biết: “Năm ngoái, hoa giống lên đến 630 đồng/cây, có loại lên đến 750 đồng/cây. Không chỉ tăng giá mà chất lượng cây giống cũng kém và khó lựa chọn. Năm nay, giá hoa cúc giống giảm từ 100 - 200 đồng/cây (tùy loại) nên người trồng phấn khởi”.

bna_cúc giống.jpg
Giá hoa cúc giống hiện đang giảm nhẹ so với năm ngoái. Ảnh: T.P

Để có hoa cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, gia đình ông Phan Sỹ Đức ở thôn 1, xã Cao Sơn (Anh Sơn) đang xuống giống 6 sào hoa cúc các loại và khoảng 2.000 củ hoa ly.

Theo ông Đức thì năm nay, giá giống hoa các loại giảm, nên với những người trồng số lượng nhiều như gia đình ông tiết kiệm được kha khá tiền giống. “Với 60 vạn hoa cúc giống, giảm mỗi cây 200 đồng thì tiết kiệm được mỗi sào gần 2 triệu đồng tiền giống. Giảm chi phí đầu vào thì sẽ giá thành sản phẩm đầu ra sẽ giảm, giúp cạnh tranh được với các loại hoa nhập về từ các nơi về, dễ tiêu thụ hơn”.

bna_cúc.jpg
Các hộ dân đã xuống giống lứa hoa cúc đầu tiên để kịp phục vụ thị trường cuối năm. Ảnh: T.P

Nhập về hơn 2 triệu cây hoa cúc giống các loại để cung cấp cho người trồng trong huyện, chị Ngọc Sơn - chủ một nhà vườn ở thị trấn Anh Sơn cho biết: “Hầu hết giống hoa cúc được nhập về từ Nam Định. Hoa cúc mầm có giá 320 đồng/cây, còn hoa cúc rễ có giá 450 đồng/cây.

So sánh với năm ngoái thì giá cây giống giảm nhẹ do thời tiết thuận lợi, dễ ươm trồng và giá cước vận chuyển giảm so với mọi năm. Đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều hộ dân trong huyện mua hoa cúc giống, nhiều hộ đang đặt hàng để xuống giống kịp thời vụ”.

Hiện nay, trồng hoa hàng hóa phục vụ Tết đã được nhân rộng ở khắp các địa phương trong tỉnh, từ các vùng bãi ngang ở các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, TX.Hoàng Mai, đến dọc bãi bồi sông Lam hay các vùng trồng màu.

bna_xuống giống.jpg
Nhiều diện tích hoa cúc đã bén rễ. Ảnh: T.P

Do đó, nhu cầu về giống hoa các loại khá cao, trong khi đó, các cơ sở ươm giống ở Nghệ An đang ít, nguồn hoa giống chủ yếu nhập về từ các tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Nam Định) hoặc Lâm Đồng, Sa Đéc. Do đó, giá cước vận chuyển tác động đến giá giống, đẩy giá giống tăng thêm khoảng 25%.

Năm nay, ngoài giá hoa cúc giống hạ nhiệt thì giống các loại hoa khác phục vụ Tết như: hoa ly, hoa lay ơn, hoa cát tường, hoa thược dược cũng giảm nhẹ. Theo khảo sát, hiện giá hoa cúc dao động từ 400 - 500 đồng/cây; hoa lay ơn có giá 1.200 - 2.000 đồng/củ (tùy loại, giảm 400 - 500 đồng/củ), hoa ly có giá 8.000 - 10.000 đồng/củ (tùy loại, giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/củ)...

bna_ơn.jpg
Diện tích hoa lay ơn cũng đang được các nhà vườn mở rộng.

Giá hoa giống giảm, thời tiết năm nay theo dự báo mùa Đông không quá khắc nghiệt rất thuận lợi để xuống giống các loại hoa Tết. Do đó, thời điểm này, ở các địa phương, nông dân đang khẩn trương làm đất, xuống giống các loại hoa. Theo thống kê sơ bộ, vụ Tết 2024 này, toàn tỉnh sẽ xuống giống khoảng 120 ha hoa các loại, trong đó, nhiều nhất là hoa cúc, với khoảng 100 ha, hoa ly khoảng 3 ha, lay-ơn khoảng 4 ha và các loại hoa khác.

Những năm gần đây, thị trường hoa Tết khá ổn định, người dân có thu nhập khá nên diện tích trồng được mở rộng. Đặc biệt, người dân đã biết đa dạng hóa các loại hoa, phục vụ nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

bna_3.jpg
Đa dạng các loại hoa phục vụ thị trường Tết, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Ảnh: T.P

Anh Nguyễn Văn Thắng cho biết: "Nếu biết cách chăm sóc, nắm vững kỹ thuật để hoa nở đúng dịp Tết, hoa to, đẹp thì rất dễ tiêu thụ, giá bán cao. Do đó, trồng hoa Tết đang là một nghề, một loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế, thu nhập cao cho người dân. Ngoài tập trung các loại hoa cúc thắp hương, thì hoa cúc màu, các loại hoa khác cắm bình, trồng chậu để trang hoàng nhà cửa cũng đang được chúng tôi hướng đến".

So với các loại cây trồng khác thì cây hoa cho giá trị kinh tế khá cao. Song trồng hoa Tết đòi hỏi bông phải to, hoa nở đều và phải đúng dịp Tết. Chính vì vậy, người trồng phải tỉ mỉ, dày công chăm sóc và phải biết áp dụng kỹ thuật chong đèn cho cây vào ban đêm để kích thích cây sinh trưởng, phát triển đồng đều và điều chỉnh thời gian ra hoa theo ý muốn. Đồng thời, để tránh áp lực tiêu thụ cùng thời điểm, người dân cần trồng gối nhau, đa dạng các loại hoa, các màu hoa để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Tin mới