Giải mã đội hình FLC Thanh Hóa trận gặp SLNA

(Baonghean.vn) - Tại vòng 4 V.League, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng làm khách FLC Thanh Hóa vào ngày 1/4. Dù là khách nhưng SLNA là đội bóng ổn định về đội hình so với đội bóng xứ Thanh.

Trong 2 trận đấu đã qua tại V.League, FLC Thanh Hóa có 1 trận thua trên sân khách và 1 trận thắng trên sân nhà. Trong 2 trận đấu đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn chưa mang lại sự yên tâm cho hàng phòng ngự, đặc biệt là lỗi ra vào trong bàn thua 0-1 trên sân Tam Kỳ.

Ở cuộc đối đầu với Quảng Nam, đội bóng xứ Thanh sử dụng Thế Dương ở vị trí tiền vệ cánh. Trước đó trận gặp CLB TP Hồ Chí Minh, Lê Văn Thắng là cầu thủ được sử dụng ngay từ đầu.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất là HLV Mihail Marian đã ưu tiên sử dụng ngoại binh người Nhật Bản là Ryutaro Karube cho vị trí tiền vệ tổ chức thay vì Hoàng Văn Bình. Và người đá tiền vệ trụ là Ngô Hoàng Thịnh.

Dưới thời HLV Mihail Marian, tiền vệ Văn Bình không còn được trọng dụng. Ảnh: THFC
Dưới thời HLV Mihail Marian, tiền vệ Văn Bình không còn được trọng dụng. Ảnh: THFC

Với những tiền vệ bên phía SLNA như Ngọc Toàn hay Khắc Ngọc, Văn Bình là cầu thủ khó chịu nhất mà họ phải đối đầu thì gần như không có được suất đá chính. Gương mặt thay thế là  Ryutaro Karube dù đã ghi bàn tại AFC Cup nhưng vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn. Theo các CĐV Thanh Hóa nhận định, cầu thủ này chơi có phần hoa mĩ nhưng thiếu hiệu quả.

Nếu chọn là tân binh gây thất vọng nhất của FLC Thanh Hóa thì đó có thể là Vũ Minh Tuấn. Gia nhập đội bóng xứ Thanh với giá trị chuyển nhượng cao, nhưng những gì mà tiền vệ sinh năm 1990 mang về cho đội nhà hiện tại là chưa thuyết phục. Thậm chí ở trận gặp TP Hồ Chí Minh, anh còn bị HLV thay ra ở phút 65 nhường chỗ cho Quốc Phương.

Vì chỉ được đăng ký 2 suất ngoại binh ra sân, trên hàng công đội bóng xứ Thanh chỉ còn cắm duy nhất Pape Omar trong sơ đồ 4-5-1. Điều này khiến cho nhiệm vụ ghi bàn đang đặt nặng lên vai người đội trưởng này. Tất nhiên, nhiệm vụ kèm cặp cầu thủ này đối với Ngọc Hải và Văn Khánh không phải là điều gì quá khó khăn.

Bàn thua của FLC Thanh Hóa trận gặp Quảng Nam. Video: VPF

Trong khi SLNA với sự có mặt của 2 ngoại binh Olaha và Osmar trên hàng công, dù chưa thực sự chơi ăn ý với nhau, nhưng trong trận đấu gặp Than Quảng Ninh, đội bóng xứ Nghệ đã có một màn trình diễn không đến nỗi nào.

Ngay ở trận gặp S. Khánh Hòa BVN, SLNA tung ra 10 cú dứt điểm trúng đích đều bị Tuấn Mạnh cản phá, trong khi đối phương chỉ có 1 cú dứt điểm và thành bàn. Trận hòa Than QN 2-2, Văn Đức và hàng công SLNA tung ra 7 cú dứt điểm trúng đích, 2 bàn thắng, phán ánh rõ vấn đề của đội khách chính là dứt điểm.

Về tình hình lực lượng, cả FLC Thanh Hóa và SLNA đang có được đội hình mạnh nhất. Và nếu cứ chơi như những trận đấu trước đó, cùng với việc cải thiện khâu dứt điểm, thầy trò HLV Đức Thắng hoàn toàn có khả năng giành được 3 điểm ngay trên sân đối phương./.

Đội hình dự kiến:

FLC Thanh Hóa: Bùi Tiến Dũng, Xuân Thành, Minh Tùng, Van Bakel, Đình Đồng, Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Karube, Hoàng Thịnh, Thế Dương, Pape Omar.

SLNA: Văn Hùng, Đình Hoàng, Văn Khánh, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Xuân Mạnh, Ngọc Toàn, Khắc Ngọc, Văn Đức, Olaha, Osmar.

FLC Thanh Hóa - SLNA: Ngọc Hải vượt 7.000 km về khóa ngòi nổ Omar?

FLC Thanh Hóa - SLNA: Ngọc Hải vượt 7.000 km về khóa ngòi nổ Omar?

(Baonghean.vn) - Chắc chắn, trung vệ đội trưởng SLNA Ngọc Hải và đội trưởng Pape Omar Faye sẽ có cuộc đối đầu không khoan nhượng trên sân vận động Thanh Hóa. Cả hai cũng chả lạ gì về năng lực, sở trường của nhau nên người hâm mộ Thanh-Nghệ càng có lý do để trông chờ ai sẽ tỏa sáng giúp đội nhà có 3 điểm.

Tin mới