Gương mặt sáng giá nhất của SLNA chia tay giải U23 Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - Đinh Xuân Tiến phải sớm nói lời chia tay với giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia do dương tính với Covid-19. Trước đó ở trận ra quân gặp Singapore, tài năng trẻ của SLNA đã thi đấu vô cùng ấn tượng.

Tiền vệ Đinh Xuân Tiến là 1/6 cầu thủ U23 Việt Nam sớm nói lời chia tay với giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia do dương tính với Covid-19. Bên cạnh Xuân Tiến, Võ Minh Trọng, Vũ Tiến Long, Hồ Anh Thống, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Sơn cũng ngậm ngùi chia tay giải đấu.

Xuân Tiến (số 10) chia tay giải U23 Đông Nam Á do dương tính Covid-19.
Xuân Tiến (số 10) chia tay giải U23 Đông Nam Á do dương tính Covid-19.

Đáng chú ý, Xuân Tiến và Tiến Long là những cầu thủ đã ghi bàn trong chiến thắng 7-0 trước Singapore. Việc cả hai cầu thủ quan trọng này dương tính với Covid-19 khiến HLV Đinh Thế Nam rơi vào thế khó. Ông buộc phải triệu tập bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam.

Việc Xuân Tiến phải sớm nói lời chia tay với giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia do dương tính với Covid-19 rõ ràng là sự tiếc nuối lớn với người hâm mộ, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Xuân Tiến là gương mặt được kỳ vọng nhất của SLNA ở đội tuyển U23 Việt Nam bên cạnh Lê Thành Lâm, Trần Mạnh Quỳnh, Hồ Văn Cường, Phan Bá Quyền.

Ở trận ra quân trước Singapore, Đinh Xuân Tiến đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 2003 đã ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-0 cho U23 Việt Nam. Bàn thắng cho thấy được kỹ thuật, sự tự tin và khả năng dứt điểm chính xác của Xuân Tiến. Đó là pha làm bàn đẹp mặt được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Ở bàn thắng thứ tư của U23 Việt Nam, Xuân Tiến đã có đường kiến tạo thuận lợi để đội trưởng U23 Việt Nam - Dụng Quang Nho dễ dàng ghi bàn ở cự ly khá gần với cầu môn đối phương. Cầu thủ trẻ của SLNA đã có tình huống áp sát đối phương rất nhanh, khiến đối thủ luống cuống để mất bóng ngay ở khu vực vòng cấm. Thậm chí nếu may mắn hơn thì Xuân Tiến đã có cú đúp bàn thắng ở trận đấu này với pha lốp bóng từ ngoài vòng cấm đánh bại được thủ thành Fikri, tiếc rằng bóng lại đi trúng vào xà ngang.

Ở trận ra quân, hàng tiền vệ U23 Việt Nam đã thi đấu gắn kết, bùng nổ với sự kết hợp của bộ 3 Quang Nho - Thanh Khôi - Xuân Tiến, trong đó cầu thủ trẻ Xuân Tiến của SLNA để lại dấu ấn rõ rệt, được đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn khen ngợi.

Được ra sân tại U23 Việt Nam là cơ hội để Đinh Xuân Tiến phô diễn được năng lực của mình. Với lối chơi thông minh, khéo léo, tiền vệ quê Nghệ An đã giành được niềm tin của HLV Đinh Thế Nam và đương nhiên Tiến đã không bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên chỉ đáng tiếc rằng Covid-19 đã phá hỏng kế hoạch của cầu thủ sinh năm 2003.

Xuân Tiến là tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của SLNA. Ảnh: FBNV
Xuân Tiến là tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của SLNA. Ảnh: FBNV

Mất Xuân Tiến, HLV Đinh Thế Nam phải triệu tập Nguyễn Ngọc Thắng, Vũ Đình Hai để thay thế. Đó đều là những phương án mang tính tình thế bởi cả hai cầu thủ này đều là những gương mặt mới và có rất ít kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ đội tuyển trẻ.

Dù sao với những đóng góp của Xuân Tiến tại trận thắng 7-0 trước U23 Singapore chắc chắn sẽ được ghi nhận và là tiền đề để giúp cầu thủ này có thêm nhiều cơ hội trong tương lai. Biết đâu, tài năng trẻ của SLNA đã lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo và được trao cơ hội ở SEA Games 31 trên sân nhà diễn ra vào tháng 5 tới.

SEA Games 31 cũng là giải đấu chính thức cuối cùng mà HLV Park Hang Seo dẫn dắt "đội trẻ". Những gương mặt mới nổi như Xuân Tiến rất có thể sẽ được chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội, tạo ra sự bất ngờ lớn cho các đối thủ.

Đội hình U23 "xịn" do đích thân HLV Park Hang-seo dẫn dắt sẽ tham dự giải giao hữu tại UAE vào tháng 3 tới để tập huấn. Đối thủ của U23 Việt Nam khi đó sẽ là những Trung Quốc, Thái Lan, Croatia,... Chất lượng của chuyến tập huấn này chắc chắn hơn hẳn giải đấu mà thầy trò HLV Đinh Thế Nam đang tham dự.

Tin mới