HAGL đá với SLNA trên sân Plei-ku: Kẻ khốn gặp kẻ khó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hai đội Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An đang có phong độ tệ hại 6 trận liên tiếp không thắng lại gặp nhau ở vòng đấu này trên sân Plei-ku. Đúng là kẻ khốn gặp kẻ khó.

Nếu tiếp tục hòa trên sân Pleiku thì Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An sắp đuổi kịp kỷ lục buồn của mùa giải V.League 2022 mà Sài Gòn FC đang nắm giữ, 8 trận không thắng. Các cầu thủ đội khách xứ Nghệ tâm lý thoải mái hơn khi sau 20 lần gặp nhau họ thắng 10 và chỉ thua 6.

Đá vì mục tiêu tương lai

Tuy không tuyên bố từ bỏ mục tiêu tốp 3 nhưng khán giả xứ Nghệ đã hiểu, huấn luyện viên Huy Hoàng đã “buông”, ưu tiên dành cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Mấy trận gần đây, cả tiền đạo Oseni lẫn tiền vệ Mario đều phải nhường vị trí cho các cầu thủ trẻ trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hơn ai hết nhà tài trợ Tân Long và huấn luyện viên Huy Hoàng đã ngấm hiểu 4 chữ “bóng đá chuyên nghiệp” khó như thế nào.

Liệu Trọng Hoàng trở lại có cải thiện được tình hình hàng công SLNA? Ảnh: SLNA
Liệu Trọng Hoàng trở lại có cải thiện được tình hình hàng công SLNA? Ảnh: SLNA

Công bằng mà nói huấn luyện viên Huy Hoàng được đánh giá cao ở việc dám cách tân sơ đồ chiến thuật, thử nghiệm hàng loạt vị trí mới cho Xuân Mạnh, Văn Đức, dám dùng nhiều cầu thủ trẻ. Cựu trung vệ đội tuyển quốc gia đã thành công trong việc xây dựng sơ đồ phòng thủ 3 hậu vệ nhưng lại tỏ ra lúng túng khi cải thiện khâu ghi bàn so với 2 đồng nghiệp đàn anh. Đã cuối mùa giải mà Olaha, Oseni và Mario vẫn thi đấu như những người xa lạ, tiền đạo mục tiêu Oseni mới có 4 bàn thắng, chỉ bằng số lẻ của ngoại binh dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V.League 2022 Rimario (14 bàn).

Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Huy Hoàng cần có chiến thắng để giải tỏa tâm lý cho đội bóng sau khi 6 trận không biết mùi chiến thắng. Việc đội trưởng Quế Ngọc Hải đã trở lại thi đấu giúp cho hàng thủ yên tâm hơn, Oseni vừa ghi bàn trở lại, đội chủ nhà đang có phong độ tồi tệ khiến cho cơ hội có 3 điểm lớn hơn bao giờ hết. Ai sẽ ghi bàn cho đội khách?

Khó hiểu Kiatisak

Chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đã từ bỏ mục tiêu vô địch, thậm chí lọt vào tốp 3 của mùa giải cũng là điều khá khó khăn. Đá hết chân hay tung các cầu thủ dự bị vào sân là câu hỏi chỉ huấn luyện viên Kiatisak biết, đó chính là điều mà ban huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An đau đầu. Trong trận thua đội cuối bảng xếp hạng TP.HCM chiến lược gia người Thái cất khá nhiều trụ cột như Văn Thanh, Xuân Trường, thủ thành Tuấn Linh hay Hồng Duy trên băng ghế dự bị. Thậm chí trung vệ dày dạn kinh nghiệm Hữu Tuấn còn không được đăng ký thi đấu ở trận đấu này. Zico Thái tiếp tục sử dụng Bảo Toàn ở vị trí hậu vệ cánh phải và Thanh Nhân sắm vai hậu vệ cánh trái.

Nhìn vào cách thua như trận đá tập chóng vánh 2 bàn trong vòng 2 phút ở hiệp 2 có thể thấy được động lực thi đấu của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nhạt nhòa. Bàn thua thứ 2, hậu vệ của đội chủ nhà đã có tình huống chuyền bóng về tai hại để Conroy chớp thời cơ dứt điểm chéo góc nâng tỉ số lên thành 2-0.

Bầu Đức có thể không cần danh hiệu nhưng đời cầu thủ chuyên nghiệp mà không có nổi một cái danh hiệu V.League thì phải xem lại. Đặc biệt là cầu thủ giỏi và tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn chẳng nhẽ không muốn có thành tích cá nhân. Sau mùa giải 2022, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sẽ chia tay một số cầu thủ trụ cột sau khi hết hạn hợp đồng. Bầu Đức đã xác nhận điều này. Đi hay ở vẫn là điều bí mật và chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý cầu thủ, cơ hội cho đội khách có chiến thắng.

Trước những thông tin Kiatisak sẽ về Thái Lan để nắm đội tuyển quốc gia SportHero - trang thông tin do Kiatisak quản lý đã phủ nhận. SportHero thông báo: “Huấn luyện viên Kiatisak không mặn mà với việc nhận lời làm việc thay cho đội tuyển quốc gia Thái Lan trong giai đoạn này. Ông ấy muốn dành thời gian cho Hoàng Anh Gia Lai tại Việt Nam. Đồng thời Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức cũng sẵn sàng đưa ra một bản hợp đồng mới để giữ chân huấn luyện viên Zico lâu dài. Dự kiến, huấn luyện viên người Thái Lan sẽ ký hợp đồng thêm 3 năm với Hoàng Anh Gia Lai”.

Điều gì sẽ xảy ra?

HLV Kiatisak. Ảnh: HAGL FC
HLV Kiatisak. Ảnh: HAGL FC

Muốn gắn bó lâu dài với Hoàng Anh Gia Lai, vậy mục tiêu còn lại của mùa giải này của huấn luyện viên Zico Thái là gì? Liệu có phải huấn luyện viên Kiatisak cất dành lực lượng cho trận đón tiếp xứ Nghệ hay không? Hay bầu Đức cũng muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ cho mùa giải năm sau như đội khách Sông Lam Nghệ An.

Trận đấu trên sân Plei-ku giữa 2 đội đang có hoàn cảnh khá giống nhau chỉ hơn kém nhau 1 điểm, nếu thắng Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội vượt qua Sông Lam Nghệ An trên bảng xếp hạng. Nhưng rõ ràng, nếu chủ động tấn công mà không ghi được bàn thắng thì họ rất dễ dính đòn “hồi mã thương”, điều mà 2 nhà cầm quân đã nhiều lần mắc phải. Rất có thể, toan tính mãi, mỗi đội lại cố thủ kiếm 1 điểm, kéo dài chuỗi không thắng của mình lên con số 7.

Tin mới