Trọng Hoàng mang đến nhiều phấn khích cho các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương thoát vị đĩa đệm, ngày hôm nay (10/10), Trọng Hoàng chính thức trở lại tập luyện bình thường với đồng đội tại Sông Lam Nghệ An. Dù phải đến gần 1 năm không ra sân, nhưng khả năng làm chủ với trái bóng của tuyển thủ Việt Nam vẫn rất ấn tượng, mang đến nhiều phấn khích cho các cầu thủ trẻ đội chủ sân Vinh.
Sau quá trình điều trị thoát vị đĩa đệm, Trọng Hoàng đã chính thức trở lại tập luyện bình thường với đồng đội tại Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Sau quá trình điều trị thoát vị đĩa đệm, Trọng Hoàng đã chính thức trở lại tập luyện bình thường với đồng đội tại Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Trọng Hoàng chia sẻ trong buổi tập: "Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm tôi mới trở lại tập luyện với bóng. Hiện tại, chấn thương ở lưng của tôi đã bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi vẫn cần thêm thời gian để lấy lại thể lực, cảm giác chơi bóng mới có thể ra sân thi đấu". Ảnh: Đức Anh

Trọng Hoàng chia sẻ trong buổi tập: "Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm tôi mới trở lại tập luyện với bóng. Hiện tại, chấn thương ở lưng của tôi đã bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi vẫn cần thêm thời gian để lấy lại thể lực, cảm giác chơi bóng mới có thể ra sân thi đấu". Ảnh: Đức Anh

Trước đó ngày 23/9, Trọng Hoàng cũng đã từng đến sân của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để tập cùng đồng đội. Tuy nhiên, trong buổi tập đó, tiền vệ sinh năm 1989 chỉ tập hồi phục như chạy thả lỏng, căng cơ... Ảnh: Đức Anh

Trước đó ngày 23/9, Trọng Hoàng cũng đã từng đến sân của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để tập cùng đồng đội. Tuy nhiên, trong buổi tập đó, tiền vệ sinh năm 1989 chỉ tập hồi phục như chạy thả lỏng, căng cơ... Ảnh: Đức Anh

Trong quãng nghỉ giữa các bài tập, anh giao tiếp khá nhiều với đồng đội với mong muốn hiểu hơn cách chơi bóng của từng cá nhân. Ảnh: Đức Anh

Trong quãng nghỉ giữa các bài tập, anh giao tiếp khá nhiều với đồng đội với mong muốn hiểu hơn cách chơi bóng của từng cá nhân. Ảnh: Đức Anh

Ban huấn luyện chia 3 đội thi đấu đối kháng, Trọng Hoàng thường xuyên được bố trí chơi ở khu vực giữa sân. Tuyển thủ Việt Nam vẫn thể hiện được những tố chất đã làm nên tên tuổi của anh trong làng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đức Anh

Ban huấn luyện chia 3 đội thi đấu đối kháng, Trọng Hoàng thường xuyên được bố trí chơi ở khu vực giữa sân. Tuyển thủ Việt Nam vẫn thể hiện được những tố chất đã làm nên tên tuổi của anh trong làng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đức Anh

Không cầm bóng nhiều, nhưng khả năng chơi bóng đơn giản, nhanh của Trọng Hoàng vẫn rất đáng nể. Những pha xử lý của tiền vệ sinh năm 1989 tỏ ra khá hiệu quả mang đến nhiều phấn khích cho đồng đội. Ảnh: Đức Anh

Không cầm bóng nhiều, nhưng khả năng chơi bóng đơn giản, nhanh của Trọng Hoàng vẫn rất đáng nể. Những pha xử lý của tiền vệ sinh năm 1989 tỏ ra khá hiệu quả mang đến nhiều phấn khích cho đồng đội. Ảnh: Đức Anh

Tuy đã trở lại tập luyện bình thường, nhưng Trọng Hoàng vẫn cần thêm thời gian để lấy lại thể lực, phong độ, để có thể hòa nhập vào lối chơi chung của đội chủ sân Vinh. Ảnh: Đức Anh

Tuy đã trở lại tập luyện bình thường, nhưng Trọng Hoàng vẫn cần thêm thời gian để lấy lại thể lực, phong độ, để có thể hòa nhập vào lối chơi chung của đội chủ sân Vinh. Ảnh: Đức Anh

Ngày mai 11/10, Sông Lam Nghệ An sẽ lên đường đến thành phố Pleiku để thi đấu vòng 19 gặp Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, Trọng Hoàng sẽ ở lại câu lạc bộ để tiếp tục tập luyện với các cầu thủ trẻ. Ảnh: Đức Anh

Ngày mai 11/10, Sông Lam Nghệ An sẽ lên đường đến thành phố Pleiku để thi đấu vòng 19 gặp Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, Trọng Hoàng sẽ ở lại câu lạc bộ để tiếp tục tập luyện với các cầu thủ trẻ. Ảnh: Đức Anh

Tin mới