Hải đội 2, Biên phòng Nghệ An bảo vệ vững chắc biển, đảo

(Baonghean) - Nghệ An có tổng chiều dài bờ biển 82km với hải phận 4230 hải lý vuông và 6 cửa lạch thuận lợi cho vận tải biển, hoạt động đánh bắt hải sản, phát triển thế mạnh kinh tế biển. Cùng 4 đồn biên phòng tuyến biển, thì Hải đội 2 Biên phòng Nghệ An là lực lượng có nhiệm vụ cơ động trên biển, giữ vững chủ quyền vùng lãnh hải và khu vực biên phòng.
 
Quán triệt Nghị quyết T.Ư4 khoá X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 cùng các NQ của Đảng bộ quân đội, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và NQ 121 về nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển của Bộ đội Biên phòng Nghệ An trong tình hình mới, Hải đội 2 luôn chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Năm 2010 và 6 tháng đầu năm nay, Hải đội 2 BĐBP Nghệ An tập trung củng cố các tàu tuần tra, xây dựng biên đội tàu chiến đấu chính quy, tinh nhuệ trên biển. Hải đội thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu như trực chỉ huy, trực chiến, trực quân số và phương tiện cơ động trong bất cứ tình huống nào, kể cả công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, ứng cứu tìm kiếm cứu nạn trong khu vực biên phòng. Lực lượng trinh sát của Hải đội làm nhiệm vụ trên biển tham gia hàng trăm lượt với hàng trăm ngày trinh sát, nắm chắc tình hình ngư trường, giúp ngư dân trên địa bàn tỉnh yên tâm bám biển sản xuất.
 
Sau đây là một số hình ảnh sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn của Hải đội 2 Biên phòng Nghệ An:

 Báo động chiến đấu.

 Triển khai vào vị trí chiến đấu.

 Sẵn sàng chiến đấu theo phương án.

 Xuất kích.

 Luyện tập cứu nạn trên biển.

 Hô hấp nhân tạo cứu nạn nhân.

Phan Nguyễn- Sỹ Minh

Tin mới