Hai nông dân Nghệ An được tôn vinh tại chương trình 'Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Tối 13/10, tại Thủ đô Hà Nội diễn ra chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023”. Nghệ An vinh dự có hai nông dân được tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” và 1 hợp tác xã được suy tôn là "Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc".

bna_kim tiến (áo vàng).jpg
Nghệ An vinh dự có 2 nông dân được trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023". Ảnh: NVCC

Nhân kỉ niệm 93 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1030-14/10/2023) và hướng tới Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028), nằm trong khuôn khổ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và Biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Theo đó, năm 2023 đã có 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ 63 tỉnh, thành phố cả nước đại diện cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chế biến, xây dựng nông thôn mới, phát minh sáng chế, bảo vệ an ninh Tổ quốc được bình chọn, tôn vinh.

Trong số 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, Nghệ An vinh dự có 2 hội viên nông dân được tôn vinh.

bna_Nữ doanh nhân Nguyễn Kim Tiến chuyển hướng đầu tưu sang xây dựng trang trại chăn nuôi kết hợp thực hành nông nghiệp xanh,,.JPG
Nông dân Nguyễn Thị Kim Tiến với mô hình trang trại chăn nuôi VietGAP. Ảnh: Thanh Phúc

Đó là bà Nguyễn Thị Kim Tiến (phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà) với mô hình trang trại chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAP, doanh thu mỗi năm từ 15 đến 25 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt 2-3 tỷ đồng; tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên với mức lương từ 8-10 triệu đồng/tháng và hàng trăm lao động thời vụ. Bà cũng là người lai tạo thành công giống lợn Móng Cái và lợn rừng.

Không chỉ kinh doanh giỏi, bà còn có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Theo đó, từ năm 2020 đến nay, số tiền bà đã đóng góp ủng hộ lên tới gần 3 tỷ đồng. Bà vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.

Nông dân tiêu biểu thứ 2 là Phạm Viết Đức (xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương) với mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp và trồng keo nguyên liệu với doanh thu 27 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt khoảng 7 tỷ đồng; tạo việc làm cho 12 lao động thường xuyên và 10 lao động thời vụ. Trang trại của anh cũng là mô hình tiên phong trong áp dụng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Anh là người luôn tích cực đóng góp sức người, sức của xây dựng nông thôn mới tại địa phương; gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

bna_iá lợn hơi .jpeg
Mô hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh của anh Phạm Viết Đức (Thanh Chương). Ảnh: Thanh Phúc

Tại chương trình, Hợp tác xã kinh doanh, dịch vụ Nông nghiệp – Diêm nghiệp xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu) được biểu dương là hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Theo đó, Hợp tác xã đã xây dựng được cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ rau, củ, quả an toàn với diện tích 45ha, sản lượng đạt từ 1.600-1.800 tấn/năm.

Doanh thu hợp tác xã bình quân về cung ứng sản phẩm, dịch vụ đạt 9,7 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng; Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo tại địa phương bằng cách tạo việc làm, hỗ trợ vốn, cây, con giống,…

Ảnh Dân Việt.jpg
Hợp tác xã kinh doanh, dịch vụ Nông nghiệp – Diêm nghiệp xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu) được biểu dương là hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Ảnh: Báo Dân Việt

Lễ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và 63 hợp tác xã tiêu biểu là sự kiện quan trọng nhằm động viên, khích lệ và cổ vũ nông dân khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua, tiếp tục lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất.

Đồng thời, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về "Mẫu hình người nông dân mới; Hợp tác xã kiểu mới" với 5 tiêu chuẩn: Nhận thức mới; kiến thức mới; ý thức mới; quyết tâm mới và có thu nhập cao, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tin mới