Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình trên biển Đen

Hạm đội biển Đen Nga tổ chức tập trận phòng vệ bờ biển với hệ thống tên lửa đang được triển khai tại Crimea.

Hệ thống phòng vệ bờ biển Utes của Nga. Ảnh: Sputnik.

Hệ thống phòng vệ bờ biển Utes của Nga. Ảnh: Sputnik

Hệ thống phòng vệ bờ biển Utes, thuộc hạm đội Biển Đen của Nga ngày 9/9 phóng hai tên lửa hành trình trong một cuộc tập trận nhằm bảo vệ một nhóm tàu tác chiến mặt nước, theo Sputnik.

Phát ngôn viên hạm đội biển Đen Vyacheslav Trukhachev cho biết cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng phòng thủ tập thể cho các lực lượng của hạm đội.

Hạm đội biển Đen Nga hiện sở hữu hai hệ thống tên lửa Utes và 4 hầm phóng được triển khai trên bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ năm 2014. Các hệ thống này được trang bị tên lửa hành trình P-35, có khả năng nhắm trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km.

Tên lửa P-35 mang đầu đạn nổ mạnh và có thể di chuyển với tốc độ hơn 2.000 km/h.

Hạm đội biển Đen của Nga gần đây luôn được đặt trong tình trạng báo động cao để cảnh giác các hoạt động tập trận chung của Mỹ và Ukraine trong khu vực. Cuộc tập trận gần nhất của hải quân Nga tại Crimea diễn ra vào mùa hè năm 2016./.

Theo VNE

Tin mới