HLV Hà Nội chịu án cấm chỉ đạo 4 trận, sân Pleiku bị phạt tiền

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa ra các án phạt liên quan đến trận HAGL - Hà Nội tại lượt đi tứ kết Cup Quốc gia hôm 11/5.
HLV Chu Đình Nghiêm phản ứng với trọng rài Duy Lân. Ảnh: Hùng Linh.

HLV Chu Đình Nghiêm phản ứng với trọng tài Duy Lân. Ảnh:Hùng Linh

HLV Chu Đình Nghiêm bị cấm chỉ đạo bốn trận liên tiếp ở các giải chuyên nghiệp Việt Nam gồm Cup Quốc gia và V-League, đồng thời nộp phạt 15 triệu đồng. Đây là án kỷ luật dành cho hành vi thiếu văn hóa và xúc phạm trọng tài.

Tiền vệ Phạm Thành Lương cũng bị treo giò ba trận liên tiếp ở Cup Quốc gia và V-League, bên cạnh khoản phạt 10 triệu đồng, do hành vi xúc phạm trọng tài. Hậu vệ Nguyễn Đại Đồng và ông Nguyễn Quốc Tuấn, cán bộ truyền thông CLB Hà Nội, đều bị cấm hai trận do khiêu khích khán giả. 

Với việc để CĐV ném chai nước xuống sân, Ban tổ chức sân Pleiku bị phạt 25 triệu đồng. 

Trận đấu trên sân Pleiku diễn ra hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số, và kết thúc bảng kết quả 2-2. Tuy nhiên, điều được nói đến nhiều nhất sau trận là những căng thẳng bên lề sân cỏ. Phút 83, Thành Lương phải nhận thẻ vàng vì phản ứng trọng tài Ngô Duy Lân, sau khi bị thổi phạt ở một tình huống tranh chấp bóng với Nguyễn Văn Thanh. Tiền vệ của Hà Nội sau đó tiếp tục tỏ ra căng thẳng, và có thể đã tuôn ra những lời lẽ thiếu văn hóa, dẫn đến tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Bên ngoài sân, HLV Chu Đình Nghiêm lập tức nổi đóa, buông lời mạt sát trọng tài nên cũng bị truất quyền chỉ đạo. Chưa dừng ở đó, ông đã lao vào sân, và tỏ thái độ khiêu khích như muốn tấn công trọng tài Lân. Các trợ lý và cầu thủ dự bị của Hà Nội phải quyết liệt can ngăn mới kéo được HLV của họ vào trong. Trên đường đi lên khán đài, ông còn va chạm với một người không đeo thẻ ban tổ chức, nhưng được can ngăn nên không xảy ra ẩu đả. 

Cuối trận, một số cầu thủ Hà Nội tiếp tục sinh sự dẫn đến phản ứng của khán giả trên sân Pleiku. Nhiều chai lọ và những lời thóa mạ được xuống khu vực chỉ đạo của đội khách. Đáp lại, ông Nguyễn Quốc Tuấn đã ném chai nước lên khán đài, vì cho rằng có người đã mạt sát bố của ông (ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội).

Trận tứ kết lượt về giữa Hà Nội FC và HAGL diễn ra lúc 19h thứ Ba 15/5. Đội bóng thủ đô chỉ cần hòa với tỷ số 0-0, 1-1 hoặc giành chiến thắng là đi tiếp. 

Tin mới