HLV TP HCM phủ nhận ưu ái Công Phượng; Phi Sơn muốn trở lại đội tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ông Chung Hae-soung đánh giá cao Công Phượng nhưng không dành bất cứ sự ưu ái nào cho tân binh của CLB TP HCM; Tiền vệ Trần Phi Sơn khẳng định trở lại đội tuyển Việt Nam là giấc mơ của anh.

HLV TP HCM phủ nhận ưu ái Công Phượng

"Công Phượng đã trải qua một năm khó khăn ở nước ngoài khi ít được thi đấu. Vì thế, khi về với CLB TP HCM, cậu ấy đã nỗ lực lớn và thi đấu tốt 3 trận đấu vừa qua", HLV Chung nói trong cuộc họp báo chiều 29/2, một ngày trước trận tranh Siêu Cup quốc gia với Hà Nội.

HLV TP HCM phủ nhận ưu ái Công Phượng; Phi Sơn muốn trở lại đội tuyển Việt Nam ảnh 1

HLV Chung Hae-soung trong buổi họp báo trước trận Siêu Cup Việt Nam 2020. Ảnh: Đình Viên.

Sau một thời gian dài vật vờ ở Hàn Quốc rồi Bỉ, Công Phượng trở về Việt Nam thi đấu cho CLB TP HCM theo dạng cho mượn từ đầu năm 2020. Anh lập tức được trao cơ hội thi đấu, khi đội bóng mới gặp Buriram United ở vòng sơ loại AFC Champison League và hai trận vòng bảng AFC Cup gặp Yangon United và Hougang United.

Công Phượng đã thể hiện tích cực, với đóng góp cụ thể là hai bàn thắng giúp TP HCM leo lên đầu bảng F. "Chúng tôi rất mừng vì Công Phượng tìm lại được cảm giác ghi bàn. Tất cả cầu thủ trong đội đều giúp đỡ cậu ấy", ông Chung cho biết. "Công Phượng là một cầu thủ rất chuyên nghiệp trong tập luyện và sinh hoạt. Tôi rất thích những cầu thủ như vậy, nhưng không vì thế mà tôi thiên vị cậu ấy. Với tôi, cứ ai tập luyện tốt, nỗ lực hết mình sẽ được trọng dụng".

Phi Sơn muốn trở lại tuyển Việt Nam
Với việc Đỗ Văn Thuận phải nghỉ dài hạn vì chấn thương dây chằng, tiền vệ Trần Phi Sơn được HLV Chung Hae Soung tín nhiệm làm thủ lĩnh của TP.HCM. Cầu thủ sinh ra ở Hà Tĩnh sớm đáp lại niềm tin của ông thầy Hàn Quốc. Mới trở lại sau chấn thương nhưng Phi Sơn đã chơi tốt trong 2 trận chính thức đầu tiên của TP.HCM, ở đấu trường AFC Cup.
Phi Sơn đang là thủ lĩnh của TP HCM.
Phi Sơn đang là thủ lĩnh của TP HCM.

Đặc biệt trong chiến thắng 3-2 trước Hougang United của TP.HCM, Phi Sơn đã có 3 đường kiến tạo cho Công Phượng (1 bàn) và Amido Balde (2 bàn). Trao đổi với báo giới sau màn trình diễn nổi bật, Phi Sơn cho biết: “Tôi đang cảm thấy mình ở độ chín và sung sức nhất của sự nghiệp. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt. Trước hết, tôi muốn mang lại thành tích cho TP.HCM và sau đó là được trở lại đội tuyển Việt Nam”.

Hoàng Thị Loan nói điều bất ngờ khi mặc số áo giống Công Phượng
Hoàng Thị Loan không thể ra sân trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đại diện cựu cầu thủ nam U23 Việt Nam thế hệ SEA Games 2003 chiều 29/2. Theo chia sẻ của hậu vệ xinh đẹp này, cô gặp vấn đề nhỏ ở chân nên chủ động xin Ban huấn luyện cho nghỉ ngơi. Hoàng Thị Loan cho biết trong suốt thời gian qua, đội tuyển nữ Việt Nam chủ trương xây dựng hàng phòng ngự. HLV Mai Đức Chung chú trọng các bài tập chống bóng bổng cho các học trò.
Tuyển thủ Hoàng Thị Loan.
Tuyển thủ Hoàng Thị Loan.

“HLV Mai Đức Chung nhắc nhở toàn đội chơi hết sức mình, động viên nhau thi đấu thật tự tin. Tất nhiên, Australia (đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng play-off tranh vé dự Olympic 2020 - PV) là đội rất mạnh. Đẳng cấp của họ đạt đến tầm cỡ thế giới. Nhưng đây cũng là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm, có thêm nhiều bài học và phấn đấu cao hơn nữa”, Hoàng Thị Loan chia sẻ.

Nữ cầu thủ từng là tâm điểm chú ý với ngoại hình mộc mạc, xinh xắn, ưa nhìn ở SEA Games 2019 chia sẻ thêm về việc giữ gìn nhan sắc của cô cũng như các đồng đội. “Cầu thủ nữ chúng tôi chỉ dùng kem chống nắng và kem dưỡng ban đêm”, Hoàng Thị Loan cho biết. “Cá nhân tôi cũng có chăm chút bản thân hơn một chút. Khi ra sân, tôi có dùng kem chống nắng. Buổi tối về, tôi dùng kem dưỡng da”.
Hoàng Thị Loan đang mặc áo số 10 ở đội tuyển nữ Việt Nam. Số áo này cũng là số áo của Công Phượng ở đội tuyển nam Việt Nam. Cần nói thêm là trước đó, những tin đồn xoay quanh cặp đôi trai tài gái sắc đã được cư dân mạng đưa đẩy, gán ghép qua nhiều thông tin thú vị. Nói về số áo này, Hoàng Thị Loan ngượng nghịu: “Thực ra khi lên đây, thầy phát cho tôi số áo nào thì tôi dùng số áo ấy. Thực ra, tôi thích áo số 6 hơn".

Tin mới