HLV Troussier: 'Nhiều người hâm mộ Việt Nam không tin tưởng tôi'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Indonesia, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết, ông biết nhiều người đang nghĩ ông phá nát bóng đá Việt Nam.

Tối 21/3, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trước đội chủ nhà Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đây là trận đấu quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier, bởi nếu không có kết quả tốt trước đội chủ nhà, thì cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ không còn nhiều.

Trưa 20/3, chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết: "Trận đấu này có ý nghĩa quan trọng với cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Cả 2 đội đều còn 4 trận đầy thử thách ở phía trước. Chúng tôi đang tạm lợi thế hơn Indonesia 2 điểm nhưng chỉ còn 2 trận sân nhà, còn Indonesia có 3 trận".

z5266937557985_d78d8f9e41567d20383472fa27969ac4 (1).jpg
Huấn luyện viên Philippe Troussier và Hoàng Đức tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Để có kết quả tốt nhất, đội tuyển Việt Nam phải vượt qua sức ép từ 80 nghìn khán giả trên sân Bung Karno. Huấn luyện viên Troussier tin tưởng là toàn đội sẽ làm được điều này.

"Sân Bung Karno sẽ chật kín, tuy nhiên chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu cả về thể lực lẫn phương án tiếp cận. Mọi thứ đều đã sẵn sàng", ông Troussier cho biết.

Sau Asian Cup 2023 không thành công, đội tuyển Việt Nam chịu nhiều sức ép. Dù vậy, huấn luyện viên Troussier khẳng định mọi thứ đang tốt lên và các cầu thủ đang quyết tâm ghi bàn vào lưới Indonesia trong trận đấu ngày mai.

403A1083.JPG
HLV Philippe Troussier nói rằng, nhiều người Việt Nam đang muốn ông bị sa thải. Ảnh: Hải Hoàng

"Tôi có tròn 1 năm làm việc với cầu thủ Việt Nam, và đây là lúc họ thấm nhuần triết lý của tôi. Dù kết quả ở Asian Cup 2023 không như ý, đội tuyển Việt Nam vẫn có những điểm tích cực, kể cả với Indonesia. Chúng tôi hoàn toàn có thể ghi bàn vào lưới Indonesia. Toàn đội hiện rất tự tin", chiến lược gia người Pháp khẳng định.

“80% người Việt Nam trông chờ kết quả ngày mai để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sa thải tôi. Nhiều người mong đến ngày tôi bị thay lắm. Nhiều người ở đây cũng vậy. Họ nói cách làm của tôi với đội tuyển Việt Nam không phù hợp. Thậm chí có người nói tôi đang phá hoại bóng đá Việt Nam" - ông nói.

403A1246.JPG
Ban huấn luyện hai đội tại buổi họp báo. Ảnh: Hải Hoàng

"Công chúng có thể bị ảnh hưởng bởi những thông tin đó. Đó là hoàn cảnh mà mọi huấn luyện viên trên thế giới phải chịu. Có thể nhiều người không tin tôi, thông qua các ý kiến trên báo và mạng xã hội. Nhưng tôi luôn cố gắng duy trì sự tập trung với công việc. Sau lưng tôi là các cầu thủ luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẵn sàng đối mặt thử thách trên sân của Indonesia", nhà cầm quân người Pháp khẳng định.

403A1118.JPG
Tiền vệ Hoàng Đức muốn giành chiến thắng để tặng huấn luyện viên Troussier. Ảnh: Hải Hoàng

Cùng tham dự buổi họp báo có tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 thể hiện sự quyết tâm cùng các đồng đội giành chiến thắng để làm quà tặng HLV Troussier: "Ngày mai là sinh nhật huấn luyện viên Troussier, chúng tôi sẽ chơi thật hay và thắng Indonesia để làm quà tặng thầy. Đội tuyển Việt Nam thi đấu hay trước Nhật Bản ở Asian Cup 2023, giải đấu mà tôi không dự vì chấn thương. Khi tôi trở lại, bản thân nỗ lực hòa nhập với đội. Chúng tôi rất háo hức trình diễn bộ mặt mới và hướng đến trận thắng trước Indonesia làm quà cho người hâm mộ"./.

Tin mới