Huấn luyện viên Philippe Troussier chốt danh sách Đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Philippe Troussier đã chốt danh sách 28 cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia để tham dự trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Tối 18/3, huấn luyện viên Philippe Troussier đã công bố danh sách 28 thành viên Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại World Cup 2026, diễn ra vào ngày 21/3 tới.

Trong 5 cái tên bị loại, trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng là đáng tiếc nhất. Công Phượng tái phát chấn thương cổ chân, anh không thể tập luyện cùng các đồng đội ở những buổi tập vừa qua.

403a8452-4761.jpg
Công Phượng không kịp bình phục. Ảnh: Hải Hoàng

Trước đó, Công Phượng cũng được xếp tập chung với đội U23 Việt Nam và phải theo giáo án riêng do huấn luyện viên thể lực Cedric Roger đề xuất nhằm cải thiện thể lực sau khoảng thời gian dài ngồi dự bị tại đội bóng Nhật Bản.

Cầu thủ thứ hai bị loại khỏi danh sách là hậu vệ Trương Tiến Anh - hậu vệ thuộc biên chế Câu lạc bộ Thể Công Viettel mới bình phục chấn thương và tập được 2 buổi, bằng một nửa so với đồng đội, nên thể trạng chưa đảm bảo 100%.

Ngoài ra, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng không được lựa chọn. Trung vệ sinh năm 1996 có rất ít thời gian đá chính ở Câu lạc bộ và Đội tuyển Việt Nam trong 4 tháng qua, do mới vừa bình phục chấn thương.

403a9855-5497.jpg
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh không thể góp mặt cùng Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Hai cái tên còn lại là Giáp Tuấn Dương và Nguyễn Hai Long. Cả 2 cầu thủ này không thể góp mặt, khi vị trí này đã được đảm nhận bởi những cầu thủ nhiều kinh nghiệm hơn.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng sớm mai (19/3). Tại đây, huấn luyện viên Troussier và các học trò sẽ có thêm 2 buổi tập nữa để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với đội tuyển nước chủ nhà vào ngày 21/3. Sau trận đấu, Đội tuyển Việt Nam sẽ trở về tập luyện, chuẩn bị cho trận lượt về diễn ra vào ngày 26/3 trên sân Mỹ Đình.

Danh sách 28 cầu thủ Đội tuyển Việt Nam:

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương), Nhâm Mạnh Dũng (CLB Thể Công Viettel).

Tiền vệ: Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công Viettel), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh(Hà Nội), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Phạm Văn Luân (Công an Hà Nội), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Trần Ngọc Sơn (Nam Định), Triệu Việt Hưng (CLB Hải Phòng).

Hậu vệ: Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài (Công an Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Võ Minh Trọng (B.Bình Dương), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến (Thể Công Viettel), Lê Ngọc Bảo (Bình Định).

Thủ môn: Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt.

Tin mới