Hội nghị tổng kết thực hiện thí điểm mô hình RBF

(Baonghean.vn) - Sáng 26/12, tại thành phố Vinh, Ban Quản lý dự án hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện thí điểm mô hình “Phân bổ tài chính dựa trên kết quả (RBF)” nhóm 1 và triển khai nhóm 2.
Đến dự có ông Hà Văn Thúy – Giám đốc BQLDA HTYTCTBTB – Bộ Y tế, lãnh đạo sở Y tế.
Nghệ An là một trong 6 tỉnh được thụ hưởng Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ”. Trong đó, tiểu phần 3 thuộc thành phần B – Hỗ trợ tăng cường dịch vụ y tế tuyến huyện là tiểu Dự án “Thí điểm mô hình cấp tài chính dựa trên kết quả thực hiện (RBF)” và Nghệ An là tỉnh được triển khai thí điểm đầu tiên về mô hình này tại 11/20 huyện, thành thị trong tỉnh, gồm: Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Tương Dương và Quỳ Châu; mỗi đơn vị huyện thực hiện tại 02 trạm y tế xã (riêng huyện Quỳ Châu thực hiện 12/12 trạm y tế xã).
Dược sĩ Hoàng Văn Hảo PGĐ Sở Y tế - GĐ Ban dự án khai mạc hội nghị
Dược sĩ Hoàng Văn Hảo PGĐ Sở Y tế - GĐ Ban dự án khai mạc hội nghị
Mô hình RBF được chia thành 2 nhóm, trong đó nhóm 1 (huyện Thanh Chương và Nam Đàn) thực hiện từ tháng 5/2013. Theo đánh giá chỉ số chất lượng tại 2 huyện điểm sau khi thực hiện RBF cho thấy các chỉ số đã được nâng lên rõ rệt, nhất là tại trạm y tế xã và bệnh viện huyện. Mô hình RBF đã làm thay đổi từ khâu vệ sinh rác thải, vô trùng, công việc khám chữa bệnh, cáp phát thuốc, bệnh án điều trị, trang thiết bị y tế được đầy đủ, đảm bảo hơn v.v…Tuy nhiên, mô hình RBF vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá tình thực hiện như: nguồn nhân lực, kế hoạch giám sát, đánh giá các chỉ số chưa chặt chẽ, việc cấp phát thuốc và chi phí khác chưa đạt mức quy định…
Các đơn vị được hưởng lợi ký cam kết với Ban dự án
Các đơn vị được hưởng lợi ký cam kết với Ban dự án
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị được thụ hưởng đã tham luận, nêu lên những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình RBF và hướng giải quyết trong thời gian tới. Kết luận tại Hội nghị, DS Hoàng Văn Hảo nhấn mạnh: Cần rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện mô hình RBF ở nhóm 1 để khi thực hiện ở nhóm 2 có kết quả cao hơn. Bên cạnh đó, cần giải quyết nhanh, gọn những khó khăn, vướng mắc đang còn tồn tại, đồng thời tổ RBF cùng các chuyên gia tư vấn của PPMU và các phòng liên quan của Sở y tế phối hợp tổ chức giam sát hỗ trợ các đơn vị thuộc nhóm 2.
Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo gồm 11 huyện đang thụ hưởng dự án ký cam kết thực hiện mô hình RBF (giai đoạn 2014 - 2015).
                                              Thu Thúy

Tin mới