Hội thảo ‘Bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 13/9, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân tổ chức Hội thảo “Bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số”.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Phạm Thái Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Chí Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Cùng dự có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, các chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu…

bna_1.jpg
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nêu rõ: Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các nền tảng số xuyên biên giới, hệ thống trang tin tổng hợp, báo chí đối mặt nhiều thách thức, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ; đặc biệt, tình trạng vi phạm bản quyền báo chí ngày càng phổ biến.

Điều này đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực bản quyền, sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, Nội dung số nói chung và bản quyền tác phẩm báo chí phải đối diện với những thách thức mới, đòi hỏi môi trường pháp lý phải được định hình lại. Tình trạng vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí ngày càng phổ biến, tinh vi, đặc biệt là trong môi trường số, với sự bùng nổ của mạng xã hội, trang tin tổng hợp…

bna_2.jpg
Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Không chỉ vi phạm bản quyền, những tin, bài bị “đánh cắp bản quyền” trong rất nhiều trường hợp bị cắt cúp, làm méo mó, sai lệch thông tin, gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị nắm bản quyền, của tác giả bài viết, gây hiệu ứng tiêu cực trong xã hội và ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

bna_6.jpg
Các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu trao đổi, thảo luận. Ảnh: Công Kiên

Hội thảo đã có sự tham gia tâm huyết của các tham luận và ý kiến thảo luận tại Hội thảo “Bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số” xoay quanh vấn đề tìm phương hướng giải quyết thực chất các thách thức nêu trên; rà soát thực trạng về cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn về vai trò của bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số; thực trạng vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí hiện nay; tìm giải pháp hữu hiệu để bảo vệ bản quyền báo chí, đặc biệt trong môi trường số…

bna_4.jpg
Các đại biểu theo dõi ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Ảnh: Công Kiên

Các diễn giả trao đổi về các giải pháp giúp bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số đạt hiệu quả cao nhất; trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp công nghệ và đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ bản quyền.

bna_5.jpg
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam về “Nâng cao năng lực, kiến thức thực thi pháp luật bản quyền, phổ biến kiến thức và đạo đức văn hóa cơ quan báo chí trong thực thi bản quyền tác phẩm báo chí”. Ảnh: Công Kiên

Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam về “Nâng cao năng lực, kiến thức thực thi pháp luật bản quyền, phổ biến kiến thức và đạo đức văn hóa cơ quan báo chí trong thực thi bản quyền tác phẩm báo chí”./.

Tin mới