Hội thảo Kết nối đầu tư Nghệ An - Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Hội thảo Kết nối đầu tư Nghệ An - Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thuận lợi nhất để đón các nhà đầu tư Hàn Quốc sang khảo sát và triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Tối 25/8, UBND tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) phối hợp tổ chức Hội thảo kết nối đầu tư Nghệ An - Kocham.

Tham dự hội thảo, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 3 doanh nghiệp đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp: VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt.

Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam có các ông: Hong Sun - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; Ban điều hành Hiệp hội, lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Nghệ An.

bna_IMG_2572.jpg
Toàn cảnh Hội thảo kết nối đầu tư Nghệ An - Kocham. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_2556.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu chào mừng hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã đến thăm và tìm hiểu, khảo sát đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Nghệ An như một đất nước Việt Nam thu nhỏ, với đầy đủ địa hình tự nhiên miền núi, đồng bằng, miền biển, biên giới. Nghệ An là địa phương có diện tích lớn, dân số đông, đầy đủ các điều kiện hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. Trong những năm qua, Nghệ An đã tập trung cao cải thiện môi trường để thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh.

bna_IMG_2613.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An có quy mô kinh tế thứ 12/63 tỉnh, thành và trong những năm gần đây có bước tăng trưởng khởi sắc. Đặc biệt, thu hút đầu tư vốn FDI của Nghệ An đạt kết quả tích cực, năm 2022 đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố; 8 tháng đầu năm đứng thứ 8/63 tỉnh, thành với tổng số vốn 890 triệu USD. Điều này minh chứng nỗ lực của chính quyền, các ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc cải thiện môi trường đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quan hệ giữa Nghệ An với các đối tác Hàn Quốc còn tương đối khiêm tốn. Về thương mại, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Nghệ An sang Hàn Quốc năm 2022 đạt 231,9 triệu USD và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 148,71 triệu USD. Về nhập khẩu từ Hàn Quốc năm 2022 đạt gần 206,1 triệu USD và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 129,34 triệu USD.

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 24 dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư gần 170 triệu USD. Các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông... tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động, thúc đẩy xuất khẩu và đóng góp vào nguồn ngân sách tỉnh.

bna_IMG_2678.jpg

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và nâng cấp mối quan hệ lên thành "Đối tác chiến lược toàn diện" vào năm 2022. Hàn Quốc là đối tác hàng đầu của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đầu tư với 83 tỷ USD, đứng đầu các nước đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Nghệ An còn khiêm tốn so với tiềm năng có thể đạt được, chỉ xếp thứ 34/63 tỉnh thành cả nước.

Để thu hút các nhà đầu tư, trong thời gian qua Nghệ An đã chuẩn bị các điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư mà tỉnh gọi là "5 sẵn sàng". Nghệ An đã sẵn sàng trong quy hoạch và hạ tầng kết nối thông qua việc hệ thống đường cao tốc đi qua tỉnh sắp hoàn thành. Tỉnh đang triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh; kêu gọi đầu tư cảng biển với quy mô lớn hơn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của các nhà đầu tư.

Tỉnh đã sẵn sàng về mặt bằng, nhất là mặt bằng các khu công nghiệp. Hiện tỉnh có 5 khu công nghiệp với diện tích 2.000ha, trong đó có 3 nhà đầu tư khu công nghiệp có năng lực, kinh nghiệm: WHA, VSIP, Hoàng Thịnh Đạt. Các nhà đầu tư này trong thời gian qua đã đóng góp tích cực cho lĩnh vực đầu tư của Nghệ An.

bna_IMG_2569.jpg
Đại diện các nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp: WHA, VSIP, Hoàng Mai tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực. Nghệ An hiện có 3,4 triệu dân, trong đó có 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động. Hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở đào tạo để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

Đặc biệt, trong thời gian qua tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với tinh thần đồng hành, phục vụ nhà đầu tư khi đến tìm hiểu, khảo sát đầu tư và triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. Có những dự án, tỉnh thực hiện hoàn thiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 5 ngày làm việc. Nghệ An thống nhất quan điểm, thành công, sự phát triển của nhà đầu tư cũng chính là thành công, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hội thảo hôm nay là bước mở đầu để 2 bên có kết nối, hợp tác lâu dài và có thêm nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại Nghệ An thời gian tới với sự bài bản, thực chất, hiệu quả, xứng đáng với tiềm năng có thể đạt được.

bna_IMG_2730.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực chế biến chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử, năng lượng mới, vật liệu mới, gắn sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Nghệ An theo đuổi quan điểm, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hong Sun - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

bna_IMG_2640.jpg
Ông Hong Sun - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Hong Sun đồng tình với đánh giá, kết quả đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào tỉnh Nghệ An chưa tương xướng với tiềm năng và mối quan hệ của 2 bên. Hiện nay, Kocham đang thành lập các chi hội ở các địa phương, hy vọng trong thời gian tới sẽ có chi hội Kocham được thành lập tại tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhắc lại chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc với sự tham gia các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc vào cuối tháng 6/2023 và khẳng định, Hàn Quốc xem Việt Nam là đối tác quan trọng.

bna_IMG_2654.jpg
Đại diện nhà đầu tư Khu công nghiệp WHA giới thiệu tổng quan về khu công nghiệp. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_2658.jpg
Đại diện nhà đầu tư Khu công nghiệp VSIP giới thiệu tổng quan về khu công nghiệp. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_2683.jpg
Đại diện nhà đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Mai giới thiệu tổng quan về khu công nghiệp. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở đó, ông Hong Sun mong muốn giữa Nghệ An và các doanh nghiệp Hàn Quốc có mối quan hệ hợp tác tương xứng hơn, sau hội thảo sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến Nghệ An để thực hiện đầu tư dự án. Kocham sẽ kết nối chặt chẽ, đồng hành với tỉnh và mong có sự hỗ trợ cao nhất của tỉnh Nghệ An trên chặng đường sắp tới.

Thay mặt hiệp hội, ông Hong Sun nhấn mạnh, sẽ cố gắng hết sức để các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào Nghệ An vì đây là địa phương có tiềm năng, lợi thế, có vị trí quan trọng. Bên cạnh đó, tỉnh đã thu hút được các nhà đầu tư hạ tầng nổi tiếng, với diện tích khu công nghiệp có diện tích rộng, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, thuận lợi.

bna_IMG_2699.jpg
Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc đặt câu hỏi về vấn đề nguồn nhân lực và ưu đãi đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_2718.jpg
Trưởng ban Quản lý KKT Đông Nam, ông Lê Tiến Trị trao đổi, giải đáp câu hỏi của doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_2780.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng 3 Khu công nghiệp: VSIP, WHA, Hoàng Mai đã giới thiệu khái quát về vị trí, quy mô, năng lực, tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng nêu các câu hỏi xung quanh vấn đề nguồn nhân lực, ưu đãi đầu tư và được lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trao đổi, giải đáp cụ thể.

Tin mới