Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: Trận gặp Mông Cổ, tuyển Olympic Việt Nam sẽ hướng tới lối chơi kiểm soát bóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông sẽ cho các học trò chơi kiểm soát bóng giống với đội tuyển Quốc gia Việt Nam tại  ASIAD 19.

Chiều 18/9, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 tại Trung Quốc. Buổi tập này diễn ra trên sân Shaoxing Keqiao Jianhu, cách trung tâm Hàng Châu hơn 40km.

Trong buổi tập của Olympic Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò phải kiểm soát bóng, triển khai tấn công. Các cầu thủ phải thực hiện các bài thoát pressing, đá phạt góc, chống bóng bổng.

z4704659064993_46b46d8727000777c6b81bd93e73b71e.jpg
Đội tuyển Olympic Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 tại Trung Quốc. Ảnh: Thụy An

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Chắc chắn chúng tôi chơi kiểm soát bóng, giống như tuyển Quốc gia bây giờ đang hướng tới lối chơi đó. Tôi nghĩ cách chơi đó phù hợp với bóng đá Việt Nam, xét về thể chất cũng như năng lực chuyên môn. Chỉ bằng cách đó, ta mới khắc phục được điểm yếu hình thể".

TUNG5113.jpg
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phát biểu trước buổi tập. Ảnh: Thụy An

Đánh giá về trận đấu ra quân gặp Olympic Mông Cổ sắp tới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng các cầu thủ Olympic Việt Nam không được chủ quan.

Ông nói: "Không có đối thủ nào là dễ dàng, đặc biệt là trận khai mạc. Ta phải dành sự tôn trọng nhất định với Mông Cổ. Lực lượng của Olympic Việt Nam là trẻ nhất giải, tuổi trung bình chỉ là 20,3 tuổi. Thật ra về chuyên môn chúng tôi không có gì lo lắng vì đã có sự chuẩn bị rất lâu. Nhưng đối thủ nào chúng ta cũng phải tôn trọng".

TUNG5101.jpg
Đội trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam Đỗ Sỹ Huy. Ảnh: Thụy An

Trong khi đó, thủ thành Đỗ Sỹ Huy chia sẻ về việc được chọn làm đội trưởng Olympic Việt Nam ở ASIAD 19, Sỹ Huy nói: "Đó là vinh dự đối với cá nhân tôi và là một phần trách nhiệm của mình. Nhưng điều quan trọng nhất là sự đoàn kết của tập thể để đạt được thành tích mà toàn đội mong muốn".

Anh nói thêm về quá trình chuẩn bị của toàn đội: "Chúng tôi đã chuẩn bị khá dài, từ vòng loại U23 châu Á cho tới thời điểm này. Chúng tôi đã ăn ở, sinh hoạt với nhau một thời gian. Sự hòa nhập không có gì là khó khăn cả. Tôi là một trong những cầu thủ quá tuổi được triệu tập. Đây là động lực để tôi cố gắng cùng mọi người thi đấu và tập luyện để đạt kết quả tốt nhất".

TUNG4772.jpg
Các cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam nỗ lực tập luyện để hướng đến trận ra quân. Ảnh: Thụy An

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Olympic Việt Nam ở bảng B lần lượt gặp Mông Cổ (15h ngày 19/9), Iran (18h30 ngày 21/9) và Saudi Arabia (18h30 ngày 24/9).

Một số hình ảnh trong buổi tập thứ 2 của đội tuyển Olympic Việt Nam tại Trung Quốc:

TUNG5026.jpg
Buổi tập của Olympic Việt Nam chiều 18/9 là buổi tập cuối cùng trước trận ra quân ASIAD 19 gặp Mông Cổ, diễn ra vào chiều 19/9. Ảnh: Thụy An
TUNG4845.jpg
Do đó, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ cho các cầu thủ tập chiến thuật trong khoảng 40 phút. Ảnh: Thụy An
TUNG4833.jpg
Trong buổi tập của Olympic Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò phải kiểm soát bóng, triển khai tấn công. Ảnh: Hải Hoàng
TUNG4919.jpg
Các cầu thủ phải thực hiện các bài thoát pressing, đá phạt góc, chống bóng bổng. Ảnh: Thụy An
TUNG4683.jpg
Tiền vệ Đinh Xuân Tiến được kỳ vọng cao tại ASIAD 19, khi anh giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Ảnh: Thụy An
TUNG4913.jpg
Những phút cuối buổi tập, hậu vệ Phan Tuấn Tài đã bị đau nhẹ và phải ra nghỉ sớm. Ảnh: Thụy An
TUNG4765.jpg
Tin vui là 2 tiền đạo còn lại Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Quốc Việt đang có phong độ cao và thể hiện khá tốt trong các buổi tập. Ảnh: Thụy An
TUNG4937.jpg
Trận ra quân của đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ diễn ra lúc 15h ngày 19/9. Ảnh: Thụy An

Tin mới