Huấn luyện viên Park hài lòng với lối chơi của Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trả lời họp báo sau khi ĐT Việt Nam giành chức vô địch Giải giao hữu quốc tế, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Đây sẽ là tiền đề để ông xây dựng lực lượng cho AFF Cup 2022.
Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Giải giao hữu Quốc tế Cup Hưng Thịnh. Ảnh: Như Đạt

Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Giải giao hữu Quốc tế Cup Hưng Thịnh. Ảnh: Như Đạt

Mục tiêu hàng đầu ở giải đấu giao hữu quốc tế tranh Cup Hưng Thịnh của huấn luyện viên Park Hang-seo là tìm ra những nhân tố mới, từ đó làm mới chiến thuật cho đội tuyển. Và trải qua 2 trận đấu, ít nhiều chiến lược gia Hàn Quốc đã thu lượm về những thành quả nhất định. Nét nổi bật ở giải này của đội tuyển Việt Nam là có được sự hoà nhập tốt giữa nhân tố mới và cũ. Bên cạnh đó các cầu thủ kỳ cựu cũng chơi đầy chững chạc khi được vào sân. Điều này giúp lối chơi của Việt Nam thanh thoát, nhuần nhuyễn và đạt được đẳng cấp cao hơn trước.

Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời trong buổi họp báo. Ảnh: Như Đạt

Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời trong buổi họp báo. Ảnh: Như Đạt

Nói về giải đấu này huấn luyện viên Park Hang-seo khá hài lòng: “Trước giải tôi đã nói với các anh chị báo chí rằng tôi muốn chọn những con người mới, cách vận hành chiến thuật, tăng cường tính gắn kết. Về mục tiêu ở giải này tôi đã đạt được, nhưng không thể nói đây là đội hình cho AFF Cup. Tất cả các cầu thủ đều phải cạnh tranh sòng phẳng, nỗ lực hơn mới có thể góp mặt ở AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Chưa thể nói những cầu thủ có mặt trong trận đấu hôm nay là những gương mặt chủ chốt tại AFF Cup sắp tới và tôi vẫn sẽ phải tiếp tục tìm kiếm”.

Qua 2 trận đấu giao hữu quốc tế, Việt Nam đã có được kết quả rất tốt khi lần lượt giành chiến thắng 4-0 trước Singapore, 3-0 trước Ấn Độ để lên ngôi vô địch. Trong trận cuối Văn Đức là cầu thủ đã mở được tỷ số, khi thực hiện thành công cú sút đẹp mắt để đánh bại thủ thành Singh Sandhu. Bước đến hiệp 2, Việt Nam lại tiếp tục thiết lập được thế trận chủ động và ghi thêm được 2 bàn thắng nữa do công của Văn Toàn và Văn Quyết.

Dù có được kết quả tốt nhưng Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn khá khiêm tốn và khi nói về các học trò: “Thực ra tôi không nghĩ Singapore hay Ấn Độ là những đối thủ yếu. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn những điểm cần phải khắc phục, nên không thể nói vì ta quá mạnh nên đã thắng cả Singapore lẫn Ấn Độ mà không bị thủng lưới”.

Nói về sự chuẩn bị cho AFF Cup sắp tới, thuyền trưởng Việt Nam cho hay: “Chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup 2022. Mỗi vị trí phải có 3 người và tất cả các cầu thủ đều phải cạnh tranh vị trí như nhau. Tôi vừa trở về từ King’s Cup. Malaysia và Thái Lan đều là những đội xuất sắc”.

Huấn luyện viên Ấn Độ trả lời trong buổi họp báo. Ảnh: Như Đạt

Huấn luyện viên Ấn Độ trả lời trong buổi họp báo. Ảnh: Như Đạt

Thua đậm trước Việt Nam nhưng huấn luyện viên Ấn Độ không quá thất vọng. Ông vẫn cho rằng đội mình thua là do kém may. Ông Igor Stimac nói với vẻ không mấy tâm phục: “Trận đấu này, chúng tôi đã chơi tốt, nhưng lại để thua với tỷ số quá nặng nề. Dù Đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn ở hiệp 1, nhưng chúng tôi cũng tạo được 3 đến 4 cơ hội có thể ghi bàn”, huấn luyện viên Ấn Độ phân trần.

Ông Igor Stimac nói thêm: “Bất cứ sai lầm nào trong bóng đá cũng phải trả giá, đó là điều mà chúng tôi phải nhận. Dù sao, tôi cũng hài lòng với tinh thần của các cầu thủ, nhất là trong hiệp đấu đầu tiên. Qua những trận đấu ở giải này, chúng tôi đã thu về được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích. Đây sẽ là những bài học quý để giúp bóng đá Ấn Độ tiến xa hơn trong tương lai.

Nói về sức mạnh của đội chủ nhà Việt Nam ông Igor Stimac chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam có sức mạnh tập thể, chiều sâu lực lượng, bất cứ cầu thủ nào vào sân cũng có thể xoay chuyển thế trận. Tôi đánh giá cao đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. Chúng tôi hài lòng khi được thi đấu với đối thủ chất lượng như ở giải này”.

Tin mới