Huấn luyện viên Troussier nói gì trước trận tái đấu với đội tuyển Indonesia?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier cho biết, đội tuyển Việt Nam sẽ tự tin thi đấu trước Indonesia, qua đó giành vé đi tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Trưa 25/3, tại Hà Nội, huấn luyện viên Troussier đã có những chia sẻ trước trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Đánh giá về trận tái đấu Indonesia trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, huấn luyện viên Troussier cho biết: "Đây là trận đấu thứ 4 của chúng tôi tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 và mục tiêu của đội vẫn là đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

Tuyển Việt Nam còn 3 trận đấu trong tay và hoàn toàn có quyền tự quyết. Chúng tôi tự tin và không nghi ngờ gì về mục tiêu mình đề ra, bởi 2/3 trận đấu tới tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà.

Tất nhiên, mọi việc sẽ không dễ dàng. Vì vậy, chúng tôi mong nhận được sự cổ vũ của càng đông khán giả càng tốt, từ phút đầu tiên đến hết trận. Tuyển Việt Nam nhận thức được trọng trách của mình và nỗ lực hết sức".

403A5926.jpeg
HLV Troussier tin tưởng tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Ảnh Hải Hoàng

"Tất nhiên đề ra mục tiêu là một chuyện, các cầu thủ còn phải thể hiện hết sức mình trên khả năng. Kết quả không đến từ việc đặt mục tiêu mà nhờ màn trình diễn trên sân. Ngoài kỷ luật và tuân thủ đấu pháp, mạnh mẽ khi tranh chấp, thì họ cũng cần khôn ngoan và tỉnh táo trong việc đưa ra các quyết định trên sân. Điều đó quyết định rất nhiều. Tôi luôn hướng tới sự chính xác và đội cũng đang nỗ lực hết sức mình", ông Troussier nói thêm.

Về cách tiếp cận trận đấu và phương án đối phó với lối chơi rắn của Indonesia, huấn luyện viên Troussier cho biết: "Chúng tôi phân tích và phỏng đoán về điều này. Phương án 1, có thể họ sẽ chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Hoặc phương án 2 là họ chủ động dâng cao ngay từ đầu để gây bất ngờ.

z5282304641328_0e99219058761891457aa5bd60650b66.jpg
Tuyển Việt Nam quyết đòi nợ Indonesia. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, dù đối thủ dùng phương án nào, chúng tôi sử dụng nhân sự ra sao, tôi vẫn luôn yêu cầu các cầu thủ duy trì ý chí và sự nỗ lực từ đầu trận cho đến khi tiếng còi hết giờ vang lên".

Dưới thời huấn luyện viên Troussier, đội U23 và tuyển Việt Nam 3 lần thủng lưới vì những quả ném biên của Indonesia. Chiến lược gia người Pháp cho biết: "Chúng tôi đều đã có sự chuẩn bị. Trước trận vừa rồi, tôi trao đổi với một số thành viên ban huấn luyện tuyển Nhật Bản, bởi đội bóng này cũng bị thua vì pha bóng đó ở Asian Cup 2023. Tôi dặn các cầu thủ của mình đừng dao động, đừng đặt nặng bài đánh đó quá.

Tôi nói chuyện với các cầu thủ và chỉ có 1 tình huống sai số về mặt tổ chức, thiếu sót cá nhân đã khiến đội nhận bàn thua. Ở Asian Cup, chúng tôi còn phải chịu nhiều quả ném biên hơn, khoảng 10 quả nếu tôi nhớ không nhầm nhưng đâu có vấn đề gì xảy ra".

403A5955.jpeg
Tiền đạo Tiến Linh tại buổi họp báo. Ảnh: Hải Hoàng

Về sự chuẩn bị về lực lượng cho trận lượt về, ông Troussier nói: "Hiện tôi đang có số cầu thủ lớn, đa dạng về bộ kỹ năng cá nhân. Bây giờ các đội bóng được thay 5 người giúp tôi có thêm cơ hội để điều chỉnh chiến thuật.

Tôi đánh giá hiện tại có 15, 16 cầu thủ sẵn sàng cho đội hình xuất phát vào ngày mai. Đồng thời, có 4, 5 cầu thủ là phương án dự bị, bởi một trận đấu cần duy trì được việc pressing, di chuyển, đeo bám liên tục. Tôi tin các cầu thủ đều sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mà tôi đưa ra.

Trong khi đó, tiền đạo Tiến Linh thể hiện sự quyết tâm: "Trận đấu vừa rồi có nhiều lý do khách quan dẫn tới kết quả chưa tốt. Chúng tôi hiểu được tính chất quan trọng của trận đấu ngày mai và sẽ nỗ lực tuân thủ đấu pháp, thể hiện khả năng của mình. Tôi hy vọng nếu được ra sân, tôi sẽ ghi bàn và giúp đội nhà giành chiến thắng".

Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h, ngày mai 26/3, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)./.

Tin mới