Huy động hàng trăm người kéo tàu cá bị chìm vào bờ

(Baonghean.vn) - Đến  9h30' sáng  ngày 13/11, chiếc tàu cá NA- 93223-TS mới được  người dân kéo vào bãi biển Thôn Phú Liên , xã Quỳnh Long(Quỳnh Lưu)
Rất đông người dân đứng trong bờ để kéo tàu
Rất đông người dân đứng trong bờ để kéo tàu
TIN LIÊN QUAN
Như tin đã đưa rạng sáng 11/11, tàu cá công suất 400CV ra khơi  khai thác hải sản, khi tàu cách đất liền chừng một 1,5 km thì va vào đá ngầm, bị vỡ toác và chìm dần. Phát hiện tàu gặp nạn, một số tàu gần khu vực đó kịp thời tiếp cận và cứu tất cả 10 ngư dân. Nguyên nhân được xác định là do sương mù dày đặc, tàu bị khuất tầm nhìn nên đã va phải đá ngầm.
Để kéo được chiếc tàu cá về tại bãi biển thôn Phú Liên, người nhà chủ phương tiện, chính quyền địa phương 2 xã Quỳnh Long, Sơn Hải đã  huy động 2 thuyền có công suất lớn trên 400CV, hơn 10 chiếc thùng phuy được cành hai bên mạn thuyền, dùng dây  thừng lớn cột chặt vào thân tàu, với sự hỗ trợ của hàng ngàn  người dân đứng từ trong bờ cầm giây thừng  để kéo tàu vào bờ. Trước đó chiều ngày 12/11 người nhà phương tiện đã thuê 1 chiếc thuyền để hút cát từ thân tàu ra với chi phí khoảng 50 triệu đồng. 
Chiếc tàu được kéo sát vào bờ biển thôn phú Liên
Chiếc tàu được kéo sát vào bờ biển thôn Phú Liên
Tính đến thời điểm xẩy ra vụ chìm tàu đến nay đã 3 ngày, chiếc tàu khi được đưa vào bờ đã bị vỡ nát phần mũi, vỡ ốp, nhiều vết thủng dưới đáy, khó có khả năng sửa chữa để tiếp tục vươn khơi bám biển, một số bộ phận kim loại, máy móc trên tàu do ngâm dưới nước biển nên đang dần bị hoen rỉ .
Hữu Tình

Tin mới