JICA tạo nên những điểm nhấn về phát triển nông nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tiếp đoàn công tác của tổ chức JICA Nhật Bản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, sự hợp tác đầu tư của JICA tại Nghệ An sẽ trở thành điểm nhấn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp.

Trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng 26/7, đoàn công tác Nhật Bản do ngài Konaka Tetsuo - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Tiếp đoàn công tác của Nhật Bản, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Mỹ Nga
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Mỹ Nga
 Phát biểu chào mừng đoàn công tác Nhật Bản, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, chuyến thăm của Ngài trưởng đại diện JICA thể hiện sự thành công trong hợp tác giữa Nghệ An và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản. Và tin tưởng rằng đây là cơ sở vững chắc để hai bên tiếp  tục phát triển quan hệ hợp tác lâu dài.

”Nghệ An luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Nhật Bản và xem Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định những đóng góp của JICA Nhật Bản trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định những đóng góp của JICA Nhật Bản trong phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường giới thiệu khái quát về mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với Nhật Bản như thiết lập quan hệ hữu nghị với tỉnh Gifu trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giáo dục – đào tạo, đầu tư và giao lưu văn hóa, thể thao. Không chỉ thiết lập quan hệ hữu nghị cấp tỉnh, tại cấp địa phương, TP. Vinh cũng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố Kasumigaura, tỉnh Ibaraki.

Về hợp tác FDI, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 6 dự án FDI đến từ các nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 73 triệu USD. Các dự án hiện đang được triển khai có hiệu quả và góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định, Nhật Bản chính là nhà tài trợ lớn nhất cho tỉnh Nghệ An. Điều này thể hiện rõ với 44 dự án do các chương trình dự án ODA do Nhật Bản đang tài trợ tại Nghệ An.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 4 dự án với tổng số vốn ODA do JICA tài trợ lên đến 4.808,3 tỷ đồng, bao gồm các dự án: Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An; Phục hồi bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An”; Đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông, ngư nghiệp; Hợp tác kỹ thuật hỗ trợ lập quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, Dự án Xây dựng cống ngăn mặn, giữ ngọt, cải tạo môi trường trên sông Lam đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư.
Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, năm 2018, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, tỉnh Nghệ An có kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa Việt – Nhật tại TP.Vinh bao gồm các hoạt động: chiếu phim tài liệu, triển lãm tranh, ảnh, áp phích giới thiệu đất nước, con người Nhật Bản, trưng bày tư liệu phong trào Đông Du và hoạt động của Nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu…
Ngài Tetsuo, Trưởng Đại diện văn phòng JICA tại Việt Nam. Ảnh: Mỹ Nga
Ngài  Konata Tetsuo, Trưởng Đại diện văn phòng JICA tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi làm việc, Trưởng Đại diện JICA Việt Nam Konaka Tetsuo khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng đối với Nhật Bản. Trong đó, Nghệ An là mô hình điển hình cho hợp tác dài hạn và trung hạn giữa hai bên trong cung cấp chuỗi giá trị liên kết.  

Ngài Konaka Tetsuo mong muốn thời gian tới sẽ thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Nghệ An; đồng thời đề nghị phía tỉnh cùng JICA đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trên địa bàn, đúng như kế hoạch đề ra. Đối với những dự án đã hoàn thiện, phía JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh về kỹ thuật và công nghệ.

Ngoài ra, tháng 10/2018, tổ chức JICA sẽ cử tình nguyện viên về du lịch tới Nghệ An, góp phần hỗ trợ tỉnh phát triển trong lĩnh vực này.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng món quà lưu niệm cho đoàn công tác JICA. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng món quà lưu niệm cho đoàn công tác JICA. Ảnh: Mỹ Nga
Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ hy vọng, Ngài Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam sẽ là cầu nối giúp đỡ, giới thiệu nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đối tác Nhật Bản đến với Nghệ An, đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác Nghệ An – Nhật Bản thiết thực hơn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, JICA tiếp tục hỗ trợ Nghệ An trong Dự án hợp tác kỹ thuật hỗ trợ lập quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An, trong đó tập trung vào các mặt hàng có tiềm năng như: gạo, chè xanh, lạc, rau xanh, nhằm đưa những sản phẩm nông nghiệp này được quy hoạch hợp lý, có tiêu chuẩn cao, mang lại những giá trị kinh tế lớn, thúc đẩy ra thị trường xuất khẩu.

Nghệ An cũng cam kết thúc đẩy hoàn thành sớm các dự án trên địa bàn, nhằm phát huy hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, hợp tác phát triển với JICA sẽ trở thành điểm nhấn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp.
 
Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cho ngài Kakioka Naoki - Phó trưởng Đại diện văn phòng JICA Việt Nam vì đã có những đóng góp xuất sắc trong sự phát triển của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cho ngài Kakioka Naoki - Phó trưởng Đại diện văn phòng JICA Việt Nam vì đã có những đóng góp xuất sắc trong sự phát triển của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới