Khai mạc Lễ hội Làng Vạc lần thứ 19, năm 2018 ​

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4 (10/3 Âm lịch), thị xã Thái Hòa khai mạc Lễ hội Làng Vạc lần thứ 19, năm 2018 tại Khu di chỉ khảo cổ học Làng Vạc thuộc xã Nghĩa Hòa.
Trước khi diễn ra lễ khai mạc, thị xã Thái Hòa tổ chức lễ rước Vạc từ sân tổ chức lễ hội về Đền Làng Vạc và tổ chức Lễ Đại tế.  
Lễ rước Vạc từ sân lễ hội đến Đền Làng Vạc. Ảnh: Hoàng Thủy.
Lễ rước Vạc từ sân lễ hội đến Đền Làng Vạc. Ảnh: Hoàng Thủy.
Lễ Đại tế tại Đền Làng Vạc được tổ chức trang nghiêm. Ảnh: Hoàng Thủy
Lễ Đại tế tại Đền Làng Vạc được tổ chức trang nghiêm. Ảnh: Hoàng Thủy
Tiếp đó, thị xã Thái Hòa tổ chức lễ khai mạc với sự tham dự của đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Hoàng Trọng Kim - Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Đình Hòa - Bí thư Thị ủy Thái Hòa và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện thành, thị.
Lễ hội năm nay diễn ra trong 2 ngày (24-25/4/2018), bên cạnh phần lễ, phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động như: thi cắm trại, bóng chuyền, nhảy bao bố, bịt mắt bắt gà, đẩy gậy, kéo co, giọng hát hay, người đẹp Làng Vạc… 
Các đại biểu dự lễ khai mạc Lễ hội Làng Vạc. Ảnh: Hoàng Thủy
Các đại biểu dự lễ khai mạc Lễ hội Làng Vạc. Ảnh: Hoàng Thủy
Lễ hội Làng Vạc là dịp để nhân dân các địa phương và du khách thập phương trở về với cội nguồn nòi giống Lạc Hồng; đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, giáo dục ý thức bảo vệ, giữ gìn di tích, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử truyền thống.
Đông đảo nhân dân 10 phường, xã trên địa bàn thị xã và du khách thập phương đến dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại đền Làng Vạc và tham gia, cổ vũ các trò chơi, mua sắm các sản vật địa phương.  
Thi đấu môn bóng chuyền tại Lễ hội Làng Vạc. Ảnh: Hoàng Thủy
Thi đấu môn bóng chuyền tại Lễ hội Làng Vạc. Ảnh: Hoàng Thủy
Lãnh đạo thị xã Thái Hòa tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia tại lễ hội Làng Vạc lần thứ 19 năm 2018. Ảnh: Hoàng Thủy
Lãnh đạo thị xã Thái Hòa tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia tại lễ hội Làng Vạc lần thứ 19 năm 2018. Ảnh: Hoàng Thủy
Di chỉ khảo cổ học cấp quốc gia Làng Vạc thuộc xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa. Qua 5 lần khai quật trên diện tích hơn 1.400 m2, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 347 ngôi mộ táng và 1.228 hiện vật.
Niên đại các hiện vật cho thấy, Làng Vạc là trung tâm văn hóa Đông Sơn trên lưu vực sông Cả, là một trong những cái nôi của người Việt cổ, được giới khảo cổ học trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Tin mới