Khói bụi khí thải Nhà máy xi măng Anh Sơn gây ô nhiễm môi trường

(Baonghean.vn) - Nhiều năm qua, nhân dân xã Hội Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) đang sống chung với khói bụi và khí độc từ Xí nghiệp khai thác đá Anh Sơn và Công ty cổ phần xi măng 12 - 9 thải ra mà vẫn không thấy cơ quan chức năng nào đứng ra xử lý.

 

Tuyến đường từ thị trấn Anh Sơn qua xã Hội Sơn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng vì khói bụi. Một người dân ở xóm 9, xã Hội Sơn, bức xúc: “Ngày cũng như đêm, chúng tôi phải đóng kín cửa vì sợ khói bụi bên ngoài vào nhưng vẫn không thể tránh được. Chỉ cần mở cửa một chút là bụi lại tràn vào nhà phủ kín các vật dụng như bàn, ghế, giường, tủ…”


      Khói bụi khí thải Nhà máy xi măng Anh Sơn gây ô nhiễm môi trường ảnh 1

         Nhà máy xi măng 12 – 9 ngày đêm xả khói bụi ra môi trường

 

Không chỉ có bụi từ xí nghiệp khai thác đá, còn có nhà máy xi măng 12 – 9 ngày đêm xả khói bụi ra môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân sống xung quanh vùng. Khí thải hòa lẫn với khói bụi tạo ra một lớp trắng đục dày đặc làm khuất tầm nhìn gây mất an toàn của người tham gia giao thông, đoạn đường này lại nối liền trung tâm huyện Anh Sơn với các vùng lân cận nên hàng ngày có rất nhiều người và xe qua lại. Hơn nữa, địa điểm thải khí độc này cách trường Tiểu học Hội Sơn chưa đầy 100m. Hơn 200 em học sinh ở đây đang phải học tập trong môi trường ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Cô Thân Thị Lam – Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hội Sơn chia sẻ: “Trước tình trạng ô nhiễm môi trường như thế này tôi cảm thấy rất lo lắng cho sức khỏe của các em học sinh. Không biết rồi sau này đây, hậu quả mà các em phải gánh chịu sẽ như thế nào”.

 

Khói bụi khí thải Nhà máy xi măng Anh Sơn gây ô nhiễm môi trường ảnh 2

           Người đi đường qua đây phải hứng chịu bụi hàng ngày


Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Đình Lục – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Anh Sơn cho biết: “Nhà máy này đang hoạt động trên dây chuyền công nghệ lò đứng của Trung Quốc đã lạc hậu nên gây ra tình trạng ô nhiễm như hiện nay. Huyện không đủ thẩm quyền để giải quyết vấn đề này, nên tình trạng trên kéo dài cho tới tận bây giờ”.

 


Duy Khánh - Báo Dân tộc và thời đại

Tin mới