Tín hiệu vui từ dự án cải tạo lưới điện nông thôn

(Baonghean) - Dự án nâng cao lưới điện nông thôn được đầu tư cho 4 tỉnh, trong đó có Nghệ An, bằng nguồn vốn vay Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) do EVN làm chủ đầu tư. Dự án này góp phần khắc phục tình trạng quá tải, giảm tổn thất điện năng ở một số vùng nông thôn tỉnh ta.

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Thực trạng lưới điện nông thôn của nhiều xã trên địa bàn tỉnh ta đang trong tình trạng mất an toàn do lưới điện quá cũ nát (dây dẫn nhỏ, chất lượng dây thấp, đứt nối nhiều, chất lượng cột kém, vẫn còn có cột gỗ, cột tre nhiều, hệ thống đo đếm điện năng không chính xác …). Tổn thất điện áp trung bình khoảng 28%, cá biệt có những nơi tổn thất điện áp lên đến 31%. Giá trị hiện trạng của lưới điện nông thôn còn thấp, phần lớn không đạt yêu cầu kinh tế, kỹ thuật trong kinh doanh và quản lý của ngành. Vì vậy, Dự án nâng cao lưới điện nông thông bằng nguồn vốn vay Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) (vay trong vòng 13 năm) nhằm mục đích cải tạo lưới điện nông thôn. đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải và bảo đảm chất lượng điện năng, khắc phục tình trạng quá tải, giảm tổn thất điện năng hạ giá thành điện nông thôn.

Làm móng cột điện ở xã Diễn An - Diễn Châu

Dự án được triển khai vào ngày 12/12/2012, địa bàn Nghệ An được đầu tư trên 746 tỷ đồng cho 19 huyện, 274 xã, số hộ dân được hưởng lợi 89.263 hộ. Các công việc cụ thể là đầu tư làm mới đường dây trung áp là 104,6 km, xây dựng 187 trạm biến áp với tổng công suất 30.100 KVA. đầu tư đường dây hạ áp 2.878,91 km, trong đó đường dây mới 185,60 km, đường dây cải tạo 2.693,31 km. Yêu cầu của dự án phải triển khai nhanh trong vòng 1 năm, hoàn thành đóng điện trước ngày 30/12/2013 đảm bảo đúng cam kết tại Hiệp định.

Tại địa bàn Diễn Châu, ông Đậu Công Dần - Giám đốc Công ty TMXD Minh Phương cho biết: Công ty nhận gói thầu trị giá hơn 10 tỷ đồng nâng cấp cải tạo lưới điện cho các xã của Diễn Châu, gồm các xã Diễn An, Diễn Thái, Diễn Quảng, Diễn Hùng, Diễn Trường, Diễn Hải… Địa bàn rộng nhưng công ty đã huy động lực lượng trên 100 công nhân thi công. Đến thời điểm này đã vượt tiến độ, thi công được gần 80% khối lượng. Đã đào xong cơ bản các hố móng, chôn được 110 cột điện cao thế, thi công xong phần xây lắp 12 trạm biến áp và kéo được 41 km đường dây điện hạ thế.  Bà Lương Thị Nhàn, 60 tuổi ở xóm 14, xã Diễn Phú tâm sự: “Lâu nay điện lưới ở đây rất yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, chẳng hạn cơm nấu bằng nồi cơm điện không chín, ti vi xem bữa được bữa mất, vào mùa nắng hạn bà con Diễn Phú có diện tích lạc khá lớn cũng chẳng bơm nước tưới được, nhiều diện tích lạc bị hạn chết cháy… Nay dự án cải tạo điện lưới sẽ làm đổi thay cuộc sống bà con nơi đây.”

Tại Đô Lương, gói thầu đi qua các xã là Mỹ Sơn, Nhân Sơn, Thượng Sơn, Đại Sơn, Thái Sơn... cũng đã thi công được gần 80% khối lượng. Ông Vương Hải - Giám đốc Công ty CP - TMXD cơ điện tự động hoá Comeeco cho hay: Mặc dù địa thế khó khăn như thi công phải qua nhiều dãy núi nhưng công ty đã nỗ lực thi công đào hố móng và dựng được 720 cột điện cao thế và hạ thế, thi công xong phần xây lắp 4 trạm biến áp, dự định khoảng hơn 2 tháng nữa sẽ thi công xong công trình.

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết thêm: Đến thời điểm này, toàn dự án đã thi công đạt tiến độ, đạt gần 70% khối lượng công việc, nhiều gói thầu đã chủ động dùng vốn tự có để thi công, sau đó chờ giải ngân. Cụ thể là đã đào xong phần hố móng, riêng dựng cột điện cao thế và hạ thế trên 80% khối lượng, thi công phần xây lắp được trên 150 trạm biến áp. Hiện nay các nhà thầu đang phải chờ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cung ứng vật tư thiết bị để lắp ráp cho các hạng mục như trạm biến áp, kéo đường dây mới. 

Công ty Điện lực Nghệ An kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công, xây dựng kế hoạch bố trí nhân sự giám sát cho từng gói thầu, thường xuyên tổ chức giao ban kiểm điểm tiến độ giải quyết kịp thời các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. bên cạnh đó còn phối hợp với các địa phương cùng tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thi công xây lắp, Phấn đấu bắt đầu nghiệm thu đóng điện từ ngày 25/4 đến ngày 31/12/2013.

Bài, ảnh: Văn Trường

Tin mới