Hội thảo đầu bờ so sánh một số giống lúa JAPONICA

(Baonghean.vn) - Sáng 18/11, tại Quế Phong, Viện di truyền nông nghiệp Việt nam phối hợp với Sở Khoa học công nghệ và huyện Quế Phong tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thí nghiệm so sánh một số giống lúa JAPONICA.

Tham gia hội thảo có PGS - TS Phạm Trọng Lương - Phó viện trưởng viện di truyền nông nghiệp; lãnh đạo Sở NN &PTNT, Sở Khoa học công nghệ.

Các đại biểu tham quan mô hình
Các đại biểu tham quan mô hình.

Giống lúa JAPONICA hiện có 6 loại, gồm: giống TBJ1, TBJ2,  JO1, JO2, ĐS1 và QJ4. Tại huyện Quế Phong, giống lúa JAPONICA được đưa vào  trồng thí nghiệm ở xã Tri Lễ từ năm 2010. Giống lúa chịu lạnh tốt phù hợp với khí hậu xã biên giới, có khả năng chống rầy và sâu bệnh tốt cho năng suất cao, gạo thơm ngon, đậm đà.

Sau khi thí nghiệm thành công ở vùng cao Tri lễ, huyện Quế phong mở rộng sản xuất ở xã Mường Nọc. Kết quả cho thấy lúa JAPONICA phù hợp với khí hậu lạnh của vùng biên giới, phát triển tốt với khí hậu thổ nhưỡng vùng trung tâm huyện, năng suất lúa bình quân đạt 54-55 tạ/ ha. Huyện Quế Phong đã chỉ đạo xây dựng cánh đồng lúa thương phẩm gạo thơm Mường Nọc và hiện loại gạo này được bán ra thị trường với giá  25.000/ đồng/ kg.

Với đặc điểm nổi trội của giống lúa JAPONICA và qua 5 năm thực nghiệm ở Quế Phong, Viện Di truyền nông nghiệp, Sở Khoa học công nghệ và huyện Quế Phong đã thống nhất đưa bộ giống JO1 và JO2 vào sản xuất đại trà, riêng vụ đông xuân 2015 - 2016 gieo trồng 300 ha.

                                                                      Kim Liêng - Ngọc tăng

                                                                         Đài Quế Phong

TIN LIÊN QUAN

Tin mới