Trồng thanh long ruột đỏ Diễn Phú

(Baonghean.vn) - Với vị ngọt đậm và thơm, màu sắc hấp dẫn, thanh long ruột đỏ trồng tại xã Diễn Phú (Diễn Châu) được khách hàng ưa chuộng.

Hiện nay xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu có khoảng 6 ha thanh long, trong đó khoảng 5 ha thanh long ruột đỏ được lấy giống từ Bình Thuận về. Mặc dù mới ra quả bói, nhưng do chất lượng tốt nên lái buôn đặt hàng với giá 30 nghìn đồng/kg. 

Vườn thanh long ruột đỏ rộng 1,2 mẫu đất, với 500 trụ của anh Võ Trọng Phúc, xóm 22, xã Diễn Phú.
Vườn thanh long ruột đỏ rộng 1,2 mẫu đất, với 500 trụ của anh Võ Trọng Phúc, xóm 22, xã Diễn Phú.
Anh Phúc cho biết, mặc dù mới ra quả bói nhưng đã có nhiều lái buôn đến đặt hàng.
Anh Phúc cho biết, mặc dù mới ra quả bói nhưng đã có nhiều lái buôn đến đặt hàng.
Màu sắc hấp dẫn, có vị ngọt đậm và thơm là đặc thù của thanh long ruột đỏ được trồng ở Diễn Phú.
Màu sắc hấp dẫn, có vị ngọt đậm và thơm là đặc thù của thanh long ruột đỏ được trồng ở Diễn Phú.
Bà Hoàng Thị Tư phấn khởi vì vườn thanh long có 24 trụ được trồng cách đây 7 năm, mỗi năm thu hoạch gần 10 triệu đồng.
Bà Hoàng Thị Tư phấn khởi vì vườn thanh long có 24 trụ được trồng cách đây 7 năm, mỗi năm thu hoạch gần 10 triệu đồng. 

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới