Kỷ niệm 95 năm Báo Than, 60 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu, 40 năm phát sóng truyền hình và 5 năm thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 13/1, tại TP Hạ Long, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 95 năm Báo Than, 60 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu tiên, 40 năm phát sóng truyền hình, 5 năm thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

bna-duc-anh-7503-68.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Xuân Ký - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền hình Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước...

bna-duc-anh-7606-3595.jpg
Lãnh đạo các đài truyền hình, báo địa phương tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Về phía các cơ quan báo chí Nghệ An có các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; Ngô Đức Kiên - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Mai Vũ Tuấn - Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Lịch sử ra đời của Báo chí Quảng Ninh gắn liền với sự ra đời của Báo Than – tờ báo Đảng đầu tiên ở vùng mỏ, tiền thân của Báo Quảng Ninh ngày nay từ cuối năm 1928.

Kế thừa truyền thống của cha anh, 95 năm qua, báo chí cách mạng ở Vùng mỏ Quảng Ninh đã phát triển liên tục, đội ngũ những người làm báo đã chủ động học tập, rèn luyện cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng làm báo đa phương tiện.

bna-duc-anh-7536-5987.jpg
Đồng chí Mai Vũ Tuấn - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trình bày diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 18/12/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1276-QĐ/TU, thực hiện hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, Cổng Thông tin điện tử tổng hợp tỉnh Quảng Ninh (thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh), Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh).

Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh là một quyết sách chính trị mang tính đột phá của Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho ra đời mô hình cơ quan báo chí hợp nhất cấp tỉnh đầu tiên của cả nước, tiếp tục khẳng định tư duy đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, tiên phong của tỉnh Quảng Ninh trong triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh hiện đang duy trì ổn định các kênh truyền thông trên cả 4 loại hình báo chí truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử, gồm: 2 kênh truyền hình; 2 kênh phát thanh; báo in Quảng Ninh hằng ngày, báo Quảng Ninh Cuối tuần, báo Hạ Long, đặc san Hoa Sen, báo Quảng Ninh điện tử; App Quảng Ninh Media, kênh YouTube, Fanpage - QMG tin tức Quảng Ninh 24/7, kênh TikTok, Zalo và vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

bna-duc-anh-7595-6132.jpg
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh tặng Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh bức trướng mang dòng chữ Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh "Đoàn kết - Sáng tạo - Bản lĩnh - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nhân văn - Hiện đại". Ảnh: Đức Anh

Tính đến thời điểm này, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và đi vào hoạt động được 5 năm. Vượt qua những khó khăn, Trung tâm đã nhanh chóng hội tụ được nguồn lực về con người và cơ sở vật chất của các cơ quan báo chí trước đây, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm báo chí, nhất là các sản phẩm truyền thông hiện đại; nâng cao số lượng tin, bài tự sản xuất, tạo sức mạnh thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, mở ra cơ hội thực hiện những chiến dịch truyền thông lớn; làm chủ dòng thông tin chính thống của tỉnh, tăng sức mạnh, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

bna-duc-anh-7566-7834.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà báo chí Quảng Ninh đã đạt được trong suốt chặng đường dài đã qua.

Đặc biệt, đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá rất cao về thành công của mô hình trung tâm truyền thông mà Quảng Ninh đã triển khai. Đồng chí nhấn mạnh: Ở nước ngoài mô hình tập đoàn truyền thông đã có từ lâu. Với sự phát triển của báo chí hiện đại, ranh giới giữa báo in, phát thanh, truyền hình, điện tử và nhiều hình thức khác trở nên lu mờ. Các cơ quan báo chí bây giờ cần phải thực hiện được cùng lúc tất cả các loại hình báo chí để có thể dễ dàng tiếp cận được đến công chúng. Vì vậy, mô hình sáp nhập các cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh là hướng đi rất quan trọng, là xu thế phát triển của báo chí hiện đại.

bna-duc-anh-7572-1315.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đức Anh

Thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn, báo chí Quảng Ninh không ngủ quên trên những thành công đã đạt được, mà phải tiếp tục nỗ lực để vươn lên hơn nữa. Bởi với sự phát triển của công nghệ hiện nay, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, thì báo chí trong tương lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, nếu những người làm báo không chuẩn bị một tâm thế, một sự học hỏi, một cách làm hiệu quả thì sẽ bị thua trên mặt trận truyền thông./.

Tin mới