Kỳ vọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2019

(Baonghean.vn) - Tấm HCV SEA Games 2019 chính là kỳ vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam khi bước sang năm mới. Ngoài ra, thành tích Asian Cup 2019, Vòng loại U23 châu Á 2020 và chất lượng V-League cũng là những vấn đề mà khán giả quan tâm.

HCV SEA Games 2019

Bóng đá Việt Nam đã giành 2 HCV AFF Cup, khá nhiều thành tích tại các giải trẻ tầm châu lục và quốc tế nhưng chưa bao giờ giành HCV nội dung bóng đá nam SEA Games. Cách đây 10 năm, tưởng như chúng ta sẽ có chiếc HCV SEA Games 2009, nhưng rốt cuộc người Malaysia lại nẫng chiếc Cúp vàng.

Chức vô địch AFF Cup sẽ giúp ĐT Việt Nam có đà giành tiếp chức vô địch SEA Games 2019. Ảnh: Trung Kiên
Chức vô địch AFF Cup sẽ giúp ĐT Việt Nam có đà giành tiếp chức vô địch SEA Games 2019. Ảnh: Trung Kiên

SEA Games năm 2019, đội U22 Việt Nam sở hữu lực lượng rất mạnh, nếu gom đủ Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Tiến Linh… Người ta kỳ vọng chức vô địch AFF Cup sẽ giúp chúng ta có đà giành tiếp chức vô địch SEA Games 2019.

Nhưng trước đó, đội tuyển “mở hàng” bằng Asian Cup 2019. Thực ra cách đây 12 năm chúng ta đã từng có mặt ở tứ kết giải vô địch châu Á, nhưng giải đấu khởi đầu năm Dương lịch vẫn là một thử thách lớn. Tham dự Asian Cup 2019, nếu như vòng bảng chúng ta chỉ gặp 3 đội bóng Tây Á Iran, Iraq và Yemen thì vòng sau rất có thể chúng ta sẽ đối đầu với các đội tuyển hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, đương kim vô địch Úc…

Theo điều lệ giải, ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng còn có 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng trong. Cách sắp xếp này tương tự với Asiad 2018 vừa qua. Iran đang đứng đầu khu vực châu Á với vị trí 29 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 100 thế giới và 17 châu Á. Xét về thứ hạng, mặc dù vô địch AFF Cup nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo xem ra không phải là đối thủ ngang tầm với Iran.

Một đối thủ khác tại bảng D có thứ hạng tốt hơn Việt Nam là Iraq với thứ hạng 88 thế giới và 11 châu Á. Đây cũng là đội bóng có thành tích ổn định, thường xuyên lọt sâu tại các vòng chung kết châu lục. Bởi vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ hy vọng nhiều cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội đứng thứ 3 bảng D.

Xứng danh Á quân U23 châu Á

Đội tuyển U23 Việt Nam, với tư cách đương kim Á quân giải U23 châu Á, phải khẳng định vị thế của mình tại vòng loại U23 châu Á, diễn ra vào tháng 3/2019. Một điều khá thú vị! Ở vòng loại, đội bóng của HLV Park Hang-seo cùng bảng K với các đội trong khu vực Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia và Brunei. Chắc chắn sẽ có những cuộc đối đầu thú vị giữa đại diện của 3 nền bóng đá Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, đặc biệt là giữa 2 đội Việt Nam và Thái Lan.

Người ta ví von đội tuyển quốc gia là bộ mặt của toàn bộ nền bóng đá thì giải vô địch quốc nội chính là chân đế để nâng bộ mặt đó cho bạn bè bốn phương được nhìn thấy. Đã 18 mùa V-League nhưng giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam vẫn còn quá nhiều chuyện cần phải chấn chỉnh. Trước hết là phải nhanh chóng xoay lại hình chóp ngược, hạng Nhất hiện chỉ mới có 10 đội tham dự, trong khi con số này ở V-League là 14, điều duy nhất có ở Việt Nam.

Cựu đội trưởng SLNA Trọng Hoàng có chức vô địch AFF Cup đầu tiên ở tuổi 29 sau nhiều lần lỡ hẹn. Ảnh: Trung Kiên
Cựu đội trưởng SLNA Trọng Hoàng có chức vô địch AFF Cup đầu tiên ở tuổi 29 sau nhiều lần lỡ hẹn. Ảnh: Trung Kiên

Chấn chỉnh V-League

Tiếp theo phải chấn chỉnh công tác trọng tài vốn nhức nhối nhiều năm, khâu yếu nhất của bóng đá chuyên nghiệp. Nếu cứ để tình trạng “tiếng còi lạ” tái diễn, các ông bầu sẽ lần lượt nói lời tạm biệt. Tiếp theo nữa là cần chấm dứt bạo lực sân cỏ, lối đá thô bạo, phản cảm khiến cho khán giả quay lưng lại với sân cỏ. VPF - đơn vị tổ chức giải, cần thẳng tay hơn nữa với các cái đầu nóng, thiếu kiềm chế gây thương tích cho đồng đội. V-League có chất lượng mới hy vọng đội tuyển có nhiều cầu thủ tốt.

Năm 2019, chúng ta quay trở lại phương án 3 ngoại binh, điều đó sẽ khiến cho các CLB tốn nhiều kinh phí hơn. Câu chuyện kinh doanh sân cỏ lại lần nữa được xới lên, bởi không phải đội bóng nào cũng rủng rỉnh hầu bao, đã đến lúc có lộ trình kiếm tiền từ bóng đá, lấy bóng đá nuôi bóng đá.

Việc bầu Tuấn - người khai sinh bóng đá phủi lọt vào danh sách 13 ủy viên BCH VFF khóa VIII ngay vòng đầu tiên cho thấy người hâm mộ ngày càng thích thú với sân chơi phong trào này.

Bầu Tuấn- người khai sinh bóng đá Phủi lọt vào danh sách 13 ủy viên BCH VFF khóa VIII (ảnh internet)
Bầu Tuấn- người khai sinh bóng đá Phủi lọt vào danh sách 13 ủy viên BCH VFF khóa VIII (ảnh internet)

Sau mùa phủi đầu tiên thành công tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ không quá gây bất ngờ nếu như có Giải bóng đá phủi quốc gia. Sau Nghiêm Xuân Tú, một “chuyên gia đá phủi” đã ngấp nghé vào đội tuyển quốc gia, người ta kỳ vọng sân chơi này tiếp tục cung cấp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Tin mới