Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo

(Baonghean.vn) - Sau khi chức vô địch AFF Cup 2018 chính thức thuộc về bóng đá Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhanh chóng xuống sân chúc mừng HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ.
Kết thúc trận chung kết, chức vô địch thuộc về ĐT Việt Nam sau 10 năm đằng đẵng, các cầu thủ ngất ngây trong men say chiến thắng. Ảnh: Trung Kiên
Kết thúc trận chung kết, chức vô địch thuộc về ĐT Việt Nam sau 10 năm đằng đẵng, các cầu thủ ngất ngây trong men say chiến thắng. Ảnh: Trung Kiên
Hòa chung với không khí vui mừng với hàng triệu đồng bào, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã xuống tận sân chúc mừng và động viên các tuyển thủ. Ảnh: Trung Kiên
Hòa chung trong không khí vui mừng với hàng triệu đồng bào, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã xuống tận sân chúc mừng và động viên các tuyển thủ. Ảnh: Trung Kiên
Trước thời khắc chiếc Cúp vàng chính thức được trao cho ĐT Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thể hiện niềm tự hào về các tuyển thủ của chúng ta. Ảnh: Trung Kiên
Trước thời khắc chiếc Cúp vàng chính thức được trao cho ĐT Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ niềm tự hào về các tuyển thủ của chúng ta. Ảnh: Trung Kiên
Trong các trận đấu lớn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thường xuyên có mặt trên sân Mỹ Đình để động viên tinh thần các cầu thủ. Ảnh: Trung Kiên
Trong các trận đấu lớn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thường xuyên có mặt trên sân Mỹ Đình để động viên tinh thần các cầu thủ. Ảnh: Trung Kiên
Thời khắc 10 năm chờ đợi của cả dân tộc Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
Thời khắc 10 năm chờ đợi của cả dân tộc Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành lời chúc mừng và cảm ơn chân thành tới HLV Park Hang-seo, người dìu dắt ĐT Việt Nam gặt hái rất nhiều thành công trong thời gian qua. Ảnh: Trung Kiên
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành lời chúc mừng và cảm ơn chân thành tới HLV Park Hang-seo, người đưa ĐT Việt Nam lên một tầm cao mới. Ảnh: Trung Kiên
Trong đó, Phan Văn Đức là một trong những gương mặt nổi bật, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc dưới bàn tay dìu dắt của
Trong đó, Phan Văn Đức là một trong những gương mặt đặc biệt, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc dưới bàn tay dìu dắt của "phù thủy" Park. Ảnh: Trung Kiên
Lâm “tây” nghẹn ngào trong ngày đăng quang AFF Cup 2018

Lâm “tây” nghẹn ngào trong ngày đăng quang AFF Cup 2018

(Baonghean.vn) - Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình là màn trình diễn ấn tượng của thủ môn Đặng Văn Lâm. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cũng là lúc Lâm "tây" nghẹn ngào khiến nhiều người xúc động.

Tin mới