Lâm Khánh Chi dự định lập di chúc, kể việc hàn gắn không thành với chồng cũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lâm Khánh Chi thừa nhận đổ vỡ hôn nhân là biến cố to lớn trong cuộc đời cô. Nữ ca sĩ tiết lộ bản thân còn yêu chồng cũ và nhiều lần muốn tái hợp để viết tiếp hạnh phúc nhưng hàn gắn không thành.

"Ly hôn là sóng gió lớn trong cuộc đời tôi"

Sau khi phẫu thuật dây thanh quản, tình trạng giọng của Lâm Khánh Chi hiện ra sao?

- Tôi thấy giọng mình đã hoàn thiện 70%, nói chuyện bình thường nhưng nói lâu thì hơi "đuối". Bác sĩ nói ở tuổi của tôi thì khoảng 6 tháng đến 1 năm sẽ hoàn toàn bình phục, nhưng do tôi trở lại công việc quá sớm nên phải thêm một thời gian nữa giọng mới khỏe hẳn.

Trong nửa năm "dưỡng giọng", Lâm Khánh Chi có bao giờ lo lắng kết quả được không như mong muốn?

- Lo lắng thì không bởi trước khi thực hiện phẫu thuật, bác sĩ đã dặn dò và đảm bảo với tôi đầy đủ mọi thông tin rồi. Chỉ có điều quá trình "dưỡng thương" ảnh hưởng tới công việc của tôi khá nhiều. Hơn nửa năm qua, tôi không làm được gì cả.

Bảnh 1.jpg
Ca sĩ Lâm Khánh Chi. Ảnh: Facebook nhân vật

Vậy trong thời gian nghỉ ngơi, cuộc sống và kinh tế của Lâm Khánh Chi có được đảm bảo?

- Tôi vốn nổi tiếng từ thập niên 90, tính đến nay cũng đi hát hơn 20 năm. Trong 5 năm qua, tôi cũng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nên tất nhiên cũng có một khoản tích góp để chăm lo cho cuộc sống những lúc khó khăn.

Thời gian qua, Lâm Khánh Chi vượt qua "cú sốc" ly hôn thế nào?

- Có thể nói ly hôn là "sóng gió" lớn trong cuộc đời tôi, khiến tôi đau đớn và tuyệt vọng. Hơn một năm sau khi ly hôn tôi mới lấy lại được tinh thần để làm việc. Giờ đây thì tôi đã phấn chấn hơn nhiều.

Thời điểm đó, có ai bên cạnh hỗ trợ, động viên Lâm Khánh Chi?

- Tự tôi dựa vào mình mà đứng dậy thôi. Thêm nữa, tôi còn con trai và nhiều nhân viên lâu năm, ngày ngày kề cận. Lâu nay tôi tập trung kinh doanh, không hoạt động ở làng giải trí nhiều nên bạn bè trong showbiz gặp thì chào hỏi vui vẻ chứ cũng ít có thời gian tâm sự.

Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi và chồng cũ cùng xuất hiện trên livestream, nhiều khán giả hy vọng hai người sẽ quay lại. Lâm Khánh Chi phản hồi điều này thế nào?

- Tôi với anh Hùng (chồng cũ Lâm Khánh Chi - PV) giờ chỉ là bạn bè tri kỷ. Thỉnh thoảng anh đến thăm con trai thì livestream phụ tôi thôi. Thật ra ban đầu tôi cũng mong muốn hàn gắn với anh ấy nhưng có vẻ như đã hết duyên, cảm xúc không còn như xưa nên thôi đành vui vẻ làm bạn.

Nếu đã nói "cảm xúc không như xưa" vậy điều gì khiến Lâm Khánh Chi muốn hàn gắn cuộc hôn nhân đổ vỡ này?

- Chúng tôi vốn đổ vỡ do nhiều hiểu lầm không đáng có. Thêm nữa, tôi được anh Hùng cưới hỏi đàng hoàng. Người chuyển giới như tôi có đám cưới hẳn hoi là điều rất quý, nên tôi trân trọng. Tôi rất muốn có cuộc sống chỉ một chồng, một vợ và quan trọng hơn tôi vẫn còn tình yêu với anh ấy.

Những chuyện anh ấy nói không đúng về tôi ngày xưa, tôi cũng không giận nữa. Dù sao anh ấy cũng là cha của con tôi. Chúng tôi cũng thử đi chơi với nhau, nhưng có một khoảng cách vô hình nào đó giữa 2 người. Có lẽ duyên không còn nên chúng tôi khó trở lại như xưa.

Bảnh 2.jpg
Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng. Ảnh: Facebook nhân vật

Chồng cũ có bao giờ động viên Lâm Khánh Chi tìm người mới?

- Anh ấy có kêu tôi kiếm ai quen đi. Thật sự cũng có người thích tôi nhưng những ký ức đẹp đẽ của gia đình vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi.

Nếu tôi tìm hiểu và hẹn hò người khác nhưng còn nghĩ đến chồng cũ của mình thì cũng tội cho người ta. Vậy nên đối với ai, tôi cũng dừng ở mức bạn bè trò chuyện cùng nhau thôi.

Tôi đặt cho mình giới hạn, tròn 2 năm kể từ khi ly hôn, tôi sẽ mở lòng, tìm hiểu người mới. Giờ đây anh Hùng cũng có sự lựa chọn của anh ấy nên chắc cuối năm nay tôi sẽ bắt đầu yêu (cười).

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tiêu chuẩn bạn đời của Lâm Khánh Chi hiện thế nào?

- Tôi thích một người chững chạc, từng trải qua cuộc sống hôn nhân gia đình. Họ sẽ hiểu được tình cảm gia đình là gì, phải vun đắp thế nào. Hôn nhân không phải chỉ đưa tiền là xong mà phải hiểu cho nhau.

Người sắp tới tôi chọn nếu vững kinh tế thì tốt, còn không có cũng không sao, có chí hướng cùng tôi phát triển cuộc sống là được. Trước đây, tôi với anh Hùng đi lên bằng 2 bàn tay trắng nên tôi không quan trọng chuyện kinh tế của đối phương.

Anh Hùng vốn là một người rất tốt, nhưng anh lại không có kinh nghiệm về cuộc sống hôn nhân gia đình, đó là lý do chúng tôi gãy đổ.

"Tôi từng nghĩ đến việc lập di chúc cho con trai"

Cuộc sống mẹ đơn thân của chị thời gian qua có gặp khó khăn?

- Chắc chắn sẽ vất vả hơn ngày xưa. Không chỉ riêng tôi mà mọi người mẹ đơn thân đều vất vả. Ngày xưa tôi còn có anh Hùng phụ, nhưng giờ không có anh ấy nên nặng gánh một chút.

Con trai Lâm Khánh Chi có bao giờ hỏi về chuyện của cha mẹ?

- Có lúc con cũng kêu tôi lấy chồng đi, để ngủ một mình sẽ buồn (cười).

Con trai cũng thương cha lắm, mỗi lần cha hứa về thăm là trông hoài. Có khi anh Hùng đi về quê nên ghé trễ, con thức tới 11h để đợi cha. Nhưng chỗ anh Hùng ở hơi xa, nên thỉnh thoảng mới có thời gian về thăm con.

BẢnh 3.jpg
Ca sĩ Lâm Khánh Chi và con trai. Ảnh: Facebook nhân vật

Vậy hiện chồng cũ có hỗ trợ Lâm Khánh Chi nuôi con?

- Anh ấy cũng thường gọi điện hỏi thăm con và động viên tôi. Còn về kinh tế thì tôi lo 100%.

Là người có tiềm lực kinh tế và nổi tiếng, Lâm Khánh Chi có sợ đàn ông đến với mình vì những lợi ích khác ngoài tình yêu?

- Tôi cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, nên không bao giờ có suy nghĩ người ta đến với mình vì tiền. Ngày xưa khi yêu anh Hùng, tôi còn nợ hơn 1 tỷ đồng, anh Hùng cũng biết điều đó và vẫn yêu tôi thôi.

Thật sự tôi không đem tài sản ra để nói với bất cứ ai, thậm chí là người yêu.

Chỉ có một cậu con trai, Lâm Khánh Chi có định lập di chúc hay dự tính để lại tài sản cho con thế nào chưa?

- Tôi có nghĩ đến việc lập di chúc, để lại cho con trai một nửa tài sản và một nửa còn lại sẽ quyên vào các quỹ từ thiện. Tôi nổi tiếng mấy mươi năm, đó là nhờ vào tình cảm của khán giả. Có thể nói khán giả đã nuôi tôi nên tôi sẽ gửi lại phần nào để hỗ trợ thêm nhiều người trong xã hội.

Bảnh 4.jpg
Nữ ca sĩ trẻ đẹp dù đã bước sang tuổi U50. Ảnh: Facebook nhân vật

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ cùng thời với Lâm Khánh Chi như Ưng Hoàng Phúc, Châu Gia Kiệt… hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ trở lại. Còn chị có kế hoạch gì cho âm nhạc?

- Đến khi giọng tôi hoàn thiện, nếu đi hát được chắc chắn tôi sẽ đi hát, còn không thì xem như tôi khép lại hành trình âm nhạc. Khi đó, tôi sẽ xuất hiện ở các sự kiện và tham gia các chương trình từ thiện.

Bác sĩ chỉ đảm bảo sau phẫu thuật dây thanh quản tôi sẽ có giọng nói nữ tính chứ họ không đảm bảo rằng tôi sẽ hát được. Nếu sau này, tôi vừa có giọng nói hay và vừa hát được thì tốt. Còn nếu không hát được thì tôi cũng chấp nhận, buồn thì cũng buồn nhưng đó là sự đánh đổi.

Có bao giờ Lâm Khánh Chi xem lại hình ảnh mình trên sân khấu ngày xưa và cảm thấy tiếc nuối hào quang từng có?

- Tôi xem lại hoài và mỗi lần xem đều thấy hạnh phúc. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống được 2 cuộc đời. Tôi may mắn hơn rất nhiều người và hiện tại tôi thấy rất viên mãn.

Đã là nghệ sĩ, dù muốn an phận, muốn lui về chăm lo cho gia đình thì cũng có lúc sẽ thấy nhớ sân khấu. Tuy nhiên ở mỗi thời điểm, chúng ta sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình, không thể thích quá nhiều thứ cùng một lúc.

Có nhiều người nói Lâm Khánh Chi "ăn nên làm ra" ở lĩnh vực kinh doanh nên không còn mặn mà với nghệ thuật. Chị phản hồi thế nào?

- Đúng là sau khi lấy chồng, tôi phần nào không còn mặn mà với ca hát thật.

Tôi nổi tiếng nhiều năm, cũng gặp nhiều điều áp lực, mệt mỏi trong sự nghiệp. Rồi đến khi lấy chồng, bị cuốn theo tình yêu, cuốn theo việc vun đắp hạnh phúc gia đình nên tôi nghĩ đã đến lúc nghỉ ngơi, lâu lâu mới lên sân khấu thôi.

Thời gian qua, tôi kinh doanh, livestream hằng ngày. Muốn hát phải tìm bài mới, tôi lại lười, thế rồi nghỉ hát lúc nào cũng không hay. Hiện tại, tôi dành hết "máu lửa" cho việc kinh doanh.

Bảnh 5.jpg
Sắc vóc của Lâm Khánh Chi ở hiện tại. Ảnh: Facebook nhân vật

Là một người rất yêu cái đẹp, vậy trong tương lai, Lâm Khánh Chi có ý định tham gia một cuộc thi nhan sắc nào đó?

- Trước giờ tôi không có khiếu về thời trang nên cũng không có ý định thi nhan sắc. Tôi cũng đã có tuổi rồi, còn các cuộc thi "hoa hậu quý bà" thì chắc chắn tôi không thi vì tôi rất sợ thành "quý bà".

Nhiều khán giả thường so sánh Lâm Khánh Chi và Hoa hậu Hương Giang, mối quan hệ của 2 chị hiện thế nào?

- Tôi thấy Hương Giang là một cô gái trẻ, tài năng, dễ thương. Tôi có lời khen cho Hương Giang. Mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp lâu rồi.

Tôi lớn hơn Hương Giang mười mấy tuổi. Chúng tôi hoạt động nghệ thuật ở 2 thời điểm khác nhau và hiện tại mỗi người đều có vị trí nhất định. Vậy nên việc so sánh chúng tôi với nhau vốn đã khập khiễng rồi.

Cảm ơn những chia sẻ của Lâm Khánh Chi!

Tin mới