Lần đầu tiên trưng bày 37 món cổ vật quý triều Nguyễn tại Huế

Ngày 21/4, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã tổ chức triển lãm trưng bày 37 món cổ vật quý đồ đồng, xứ, đồ ngọc, vàng bạc, vải và thư họa cổ… dưới triều Nguyễn của nhà sưu tập Dương Phú Hiến.

Phần lớn các cổ vật đều được làm từ thế kỷ XX do các nước Pháp, Trung Quốc tặng cho các vua chúa triều Nguyễn. Dịp này, nhà sưu tập Dương Phú Hiến đã hiến tặng cho Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế một bộ bàn ghế dưới thời vua Khải Định.

Ngoài ra, nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cũng tặng 2 thanh kiếm được làm dưới thời triều Nguyễn và bà Monie Phương (Việt kiều Campuchia) hiến tặng 2 chậu Quán tẩy bằng sứ với mong muốn sẽ được trưng bày tại lăng Thiệu Trị.

Bộ sưu tập thống, chóe xứ cổ thời Nguyễn.

Được biết, nhà sưu tập Dương Phú Hiến quê ở Vĩnh Phúc, hiện ông đang sở hữu bộ sưu tập khổng lồ hơn 40.000 hiện vật có nguồn gốc phong phú từ Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á, thậm chí các vương quốc cổ quanh vùng Tây Tạng, các nước châu Âu…

Theo (cand.com.vn) - HL

Tin mới