Lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong Khối cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn)- Tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, CCB luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào là mục tiêu Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ nhất đề ra.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh Thanh Lê

Báo cáo trình bày tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2014 - 2017, Hội CCB khối CCQ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và các phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị.

Ngày 15/6, Hội CCB Khối CCQ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng 113 đại biểu đại diện cho 457 hội viên trong Hội Cựu chiến binh Khối.

Cán bộ, hội viên gương mẫu và phát huy tốt bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; thường xuyên gương mẫu trong thực hiện nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế của cơ quan, đơn vị; tích cực đấu tranh với những nhận thức sai trái, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã đi vào chiều sâu gắn với phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối; liên tục các năm Hội Cựu chiến binh Khối được công nhận Vững mạnh xuất sắc.

Đồng chí  Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hội CCB khối CCQ tỉnh khai mạc Đại hội. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí  Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hội CCB khối CCQ tỉnh khai mạc Đại hội. Ảnh Thanh Lê

Trong nhiệm kỳ, Hội CCB Khối CCQ tỉnh có 29 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai, hạng Ba; 5 đồng chí được tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Thầy thuốc ưu tú; 2 đồng chí được công nhân Nghệ sỹ ưu tú; 51 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh.

Hội có 4 tổ chức cơ sở hội và 7 cá nhân được Trung ương Hội CCB tặng Bằng khen; 12 tổ chức cơ sở hội và 17 cá nhân được Tỉnh Hội tặng Bằng khen; 10 tập thể và 20 cá nhân được Hội CCB Khối tặng Giấy khen.

Hội xác định, công tác xây dựng Hội phải đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chính trị, vì vậy trên từng nhiệm vụ, công tác các đồng chí hội viên luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, nghiên cứu, tham gia trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác quản lý thuế, chống gian lận thương mại, tham nhũng, lãng phí…

Cùng với đó, Hội CCB Khối CCQ tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu, với các cuộc vận động khác do trên phát động, như: Giúp đỡ các xã khó khăn miền Tây Nghệ An đem lại hiệu quả thiết thực; ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng gập mặn, hạn hán...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh Thanh Lê

Đại hội Hội CCB Khối CCQ lần thứ nhất có chủ đề: Phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB  Khối CCQ tỉnh đề ra các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau: Tiếp tục động viên Hội viên giữ gìn, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ; xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội CCB tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của CCB, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối CCQ tỉnh vững mạnh.

Ra mắt BCH Hội CCB Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh Thanh Lê
Ra mắt BCH Hội CCB Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh Thanh Lê

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội CCB khối CCQ tỉnh.

Đồng chí mong muốn, Hội CCB Khối CCQ tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, luôn là chỗ dựa tin cậy của của các cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Trên vai trò của cán bộ, hội viên trên từng vị trí công tác của mình, luôn thể hiện được tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, nghiên cứu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị; tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh đó, Hội cần phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức Nghệ An tham gia giáo dục bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội CCB Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 với 11 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh được thành lập ngày 7/5/2014, có 31 tổ chức cơ sở hội, với 457 hội viên. Hội hiện có 159 đồng chí (chiếm 42,4%) hội viên tham gia cấp ủy đảng và cán bộ lãnh đạo quản lý, trong đó 21 đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và BCH Đảng bộ Khối, có 6 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 2 đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh; 12 đồng chí dự các chức vụ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh và các sở ngành đoàn thể; 121 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở là trưởng, phó  phòng ban thuộc sở, ngành. Hội luôn phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hàng năm được bình xét, phân loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới