Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn; đoàn công tác của tỉnh ghi nhận các khó khăn, vướng mắc, đồng thời gợi mở, định hướng một số nội dung thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.

bna_ MH, Quang Phúc, Tam Đình, Tương Dương.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tìm hiểu thực tiễn hoạt động mô hình du lịch cộng đồng bản Quang Phúc, xã Tam Đình, huyện Tương Dương. Ảnh: Mai Hoa

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07, ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, ngày 21/3, đoàn công tác của tỉnh đã có cuộc khảo sát một số mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia; bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Điều phối viên Quốc gia Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

Về phía tỉnh có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch và Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.

bna_MH13.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tìm hiểu cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh tại mô hình du lịch cộng đồng bản Bộng, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Trực tiếp khảo sát một số điểm du lịch cộng đồng bản Bộng (huyện Anh Sơn); bản Nưa và bản Bãi Gạo (huyện Con Cuông); đoàn công tác đã ghi nhận sự chủ động của các địa phương và chủ thể các mô hình trong xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng; gắn với triển khai các chính sách hỗ trợ của tỉnh, của địa phương nhằm duy trì hoạt động của các mô hình du lịch.

bna_MH6.jpg
Mô hình du lịch cộng đồng bản Bãi Gạo (huyện Con Cuông) tận dụng lợi thế mặt nước của lòng hồ thuỷ điện trồng sen để mở rộng không gian sinh thái, phục vụ khách du lịch. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, đoàn công tác cũng đã góp ý, gợi mở và định hướng cho từng mô hình về cách làm để đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả bền vững. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng, mở rộng không gian văn hoá cộng đồng đậm đà bản sắc dân tộc nhằm tạo sự đặc sắc của từng điểm du lịch cộng đồng.

bna_ MH17.jpg
Hoạt động của mô hình du lịch cộng đồng bản Bộng, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là xây dựng, mở rộng không gian sinh thái, tạo sự đa dạng về sản phẩm du lịch, sức hấp dẫn riêng của các mô hình; lưu ý chăm lo công tác vệ sinh môi trường, hệ sinh thái du lịch ấn tượng, đặc sắc và sạch - đẹp.

Qua khảo sát, đoàn công tác cũng ghi nhận những hạn chế, khó khăn ở các mô hình du lịch cộng đồng, trên cơ sở đó để tiếp tục nghiên cứu và ban hành các chính sách tiếp theo cùng với người dân thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng nói riêng và du lịch của tỉnh nói chung.

bna_ MH3.jpg
Đoàn công tác của tỉnh trao đổi về định hướng mở rộng không gian văn hoá cộng đồng để phát triển mô hình du lịch cộng đồng bản Bãi Gạo (huyện Con Cuông). Ảnh: Mai Hoa

Đoàn cũng đã khảo sát điểm dừng chân rừng Săng Lẻ (huyện Tương Dương), gợi mở cho huyện Tương Dương xây dựng điểm dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi phục vụ du khách chặng đường dài từ thành phố Vinh ngược lên Kỳ Sơn, Mường Lống…

bna_ MH21.jpg
Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Kỳ Sơn trao đổi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của khách sạn Mường Lống Eco Garden (huyện Kỳ Sơn). Ảnh: Mai Hoa

Khảo sát, tìm hiểu hoạt động điểm du lịch cộng đồng bản Mường Lống 1 - khách sạn Mường Lống Eco Garden (huyện Kỳ Sơn), đoàn công tác đã tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của đơn vị và giao cho huyện Kỳ Sơn giải quyết liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đồng thời gợi mở một số định hướng nhằm mở rộng quy mô, hiệu quả và sự phát triển bền vững của mô hình.

Một số hình ảnh khảo sát của đoàn công tác của tỉnh:

bna_ MH6.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gợi mở mô hình xây dựng điểm dừng nghỉ cần học tập cho huyện Tương Dương tại điểm dừng chân rừng Săng Lẻ. Ảnh: Mai Hoa
bna_ MH1.jpg
Điểm du lịch tại Khe Cò (huyện Tương Dương). Ảnh: Mai Hoa
bna_ MH.jpg
Điểm du lịch cộng đồng bản Gạo (huyện Con Cuông) đã gắn với nghề dệt thổ cẩm các sản
phẩm đặc trưng. Ảnh: Mai Hoa
bna_ MH9.jpg
Thành viên đoàn công tác tìm hiểu việc đưa sản phẩm thổ cẩm vào phục vụ du lịch tại bản Nưa (huyện Con Cuông). Ảnh: Mai Hoa
bna_ MH20.jpg
Một góc của mô hình du lịch cộng đồng tại bản Mường Lống 1 (huyện Kỳ Sơn). Ảnh: Mai Hoa

Tin mới