Nghệ An có 28 điểm du lịch cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu vừa được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, nâng tổng số lên 28 điểm du lịch cấp tỉnh được UBND tỉnh công nhận.

Ngày 06/3/2024, UBND tỉnh có Quyết định số 500/QĐ.UBND về việc công nhận điểm du lịch cộng đồng bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.

Tại quyết định, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quỳ Châu có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý điểm du lịch cộng đồng đối với bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu đảm bảo các nội dung theo yêu cầu quy định và phát huy hiệu quả điểm du lịch.

bna_Du khách tham quan gian hàng trưng bày và bán sản phẩm thổ cẩm truyền thống ở bản Hoa Tiến 1.JPG
Du khách tham quan gian hàng trưng bày và bán sản phẩm thổ cẩm truyền thống ở bản Hoa Tiến 1. Ảnh tư liệu Hoài Thu

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 28 điểm du lịch được UBND tỉnh quyết định công nhận bao gồm: Khu di tích lịch sử Truông Bồn; Đền thờ Hoàng đế Quang Trung và di tích Phượng Hoàng Trung Đô; Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ; Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh; Chùa Đại Tuệ; Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm; Điểm du lịch cộng đồng bản Nưa; Thác Khe Kèm; Đền ông Hoàng Mười; Đền Quả Sơn; Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu; Đền Cờn; Vườn Quốc gia Pù Mát; Di tích Quốc gia đặc biệt Km số 0 - đường Hồ Chí Minh; Đền thờ Nguyễn Xí; Đền Cuông; Đền Vạn; Bảo tàng Nghệ An; Bảo tàng Quân khu 4; Điểm du lịch cộng đồng, sinh thái Bản Xiềng - Pha Lài - sông Giăng; Đền Chín Gian; Đền - Chùa Rú Gám; Đền Đức Hoàng; Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong; Khu du lịch sinh thái và khách sạn Hòn Mát; Khu du lịch sinh thái HDT, huyện Thanh Chương; Vườn trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ kết hợp nông trại thực nghiệm (Vườn sinh thái trải nghiệm Eo Gió), huyện Nam Đàn; Điểm du lịch cộng đồng bản Hoa Tiến, huyện Quỳ Châu.

bna-nghi-thuc-chay-oi-tai-le-hoi-den-con-nam-2023-anh-thanh-cuong-6791.jpg
Nghi thức chạy ói tại Lễ hội Đền Cờn. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Như vậy hiện nay tại thành phố Vinh có 05 điểm du lịch; huyện Con Cuông 04 điểm; huyện Nam Đàn 03 điểm; huyện Hưng Nguyên, Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành mỗi huyện có 02 điểm du lịch; các huyện Nghi Lộc, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương và thị xã Hoàng Mai, mỗi địa phương có 01 điểm du lịch.

ảnh Quang Dũng. ban quản lý truông bồn cung cấp.jpg
Toàn cảnh Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh tư liệu Ban quản lý di tích Truông Bồn cung cấp

Việc công nhận các điểm du lịch nhằm bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại các điểm du lịch.

Đồng thời, đẩy mạnh sự quan tâm, truyền thông quảng bá, thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân cũng như doanh nghiệp vào hoạt động du lịch; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân địa phương, du khách có trách nhiệm; hướng tới xây dựng Nghệ An là điểm đến trong hành trình của khách du lịch./.

Tin mới