Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh 2022 và chuẩn bị đón năm mới 2023.
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính toà Giáo phận Vinh đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh 2022. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính toà Giáo phận Vinh đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh 2022. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Tiếp đoàn có Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính toà Giáo phận Vinh; Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh và các linh mục, tu sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí hân hoan của mùa Giáng sinh năm 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng gửi đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên và các linh mục, tu sĩ, toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh nhà những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đón Giáng sinh ấm áp, an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Trong không khí thân tình, Bí thư Tỉnh ủy thông tin về những kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022. Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm, nỗ lực lớn của hệ thống chính trị và nhân dân, Nghệ An đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện đạt 27/28 chỉ tiêu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng Giáng sinh 2022 và năm mới 2023 đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng Giáng sinh 2022 và năm mới 2023 đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà. Ảnh: Thành Duy

Kinh tế Nghệ An phục hồi và phát triển toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó nhiều chỉ tiêu thiết lập dấu mốc phát triển mới. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,08%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,49 tỷ USD, là năm thứ hai liên tiếp vượt chỉ tiêu xuất khẩu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu ngân sách Nhà nước năm đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng, ước thực hiện 20.370 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt gần 1 tỷ USD.

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh và các linh mục tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh và các linh mục tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, chất lượng giáo dục toàn diện có bước phát triển vượt bậc, kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022 tăng 14 bậc, đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố.

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu (thứ 5) toàn quốc về thành tích học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế và các cuộc thi, hội thi. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại được tăng cường, mở rộng.

Các linh mục tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Các linh mục tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên và các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc đã rất trách nhiệm, thường xuyên nhắc nhở, động viên các tín đồ; cũng như gần 300.000 đồng bào Công giáo góp công sức vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đặc biệt, đồng bào đã tham gia, ủng hộ rất tích cực các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An, dự án đường ven biển và nhiều dự án trọng điểm khác.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ vui mừng khi đồng bào Công giáo tham gia rất tích cực vào các phong trào an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nông thôn mới, xóm đạo bình yên, qua đó để lại nhiều hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long phát biểu cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long phát biểu cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo còn tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế - xã hội với nhiều mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần giảm nhanh hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Hiện nay, trong đồng bào Công giáo tỉnh, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 55%.

Ý thức chấp hành pháp luật của các hoạt động tôn giáo trên địa bàn ngày càng tốt hơn, tạo không gian, môi trường thuận lợi để đảm bảo tốt an ninh trật tự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Toà Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Toà Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Chuẩn bị bước sang năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh rất mong muốn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, các linh mục, tu sĩ, cộng đoàn tín hữu tiếp tục quan tâm, hướng dẫn đồng bào Công giáo phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo.

Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ủng hộ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phần việc tỉnh triển khai; đồng thời tham gia các phong trào yêu nước để góp phần xây dựng Nghệ An phát triển mạnh về kinh tế, vững vàng về quốc phòng - an ninh; đời sống của nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Toà Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Toà Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng mong muốn và tin tưởng thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh trong giải quyết các vấn đề về tôn giáo, đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, có lý, có tình; đồng thời tiếp tục tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ giữa Tòa Giám mục và chính quyền, giữa các chức sắc, chức việc với cán bộ, công chức của các cấp, ngành ngày càng sâu sắc để phục vụ tốt hơn nhân dân trong tỉnh, trong đó có đồng bào Công giáo.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính toà Giáo phận Vinh tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính toà Giáo phận Vinh tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính toà Giáo phận Vinh chúc mừng các thành tựu quan trọng của tỉnh đạt được trong năm 2022; đồng thời bày tỏ vui mừng, gửi lời cảm ơn chân thành khi trong năm, các cấp chính quyền của tỉnh đã tiếp tục rất quan tâm, trăn trở tìm mọi phương cách giải quyết các nhu cầu chính đáng của bà con Công giáo, qua đó nhân lên niềm vui trong Giáo phận.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long khẳng định, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cũng như bà con Công giáo sẽ tiếp tục tham gia, phối hợp với chính quyền và người dân trong tỉnh để góp sức xây dựng đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng ngày càng phát triển, đem lại kết quả tốt đẹp hơn cho đời sống xã hội cũng như đời sống cá nhân; đồng thời đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền đối với các vấn đề tôn giáo trên địa bàn Giáo phận Vinh.

Tin mới