Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 20/7, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

bna_IMG_4772.JPG
Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh là nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

bna_IMG_4511.JPG
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An thực hiện lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4462.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4473.JPG
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ -TB&XH và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh cùng dự.

bna_IMG_4530.JPG
Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có 800 liệt sĩ quê Nghệ Tĩnh đang yên nghỉ. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4539.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu vực mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4583.JPG
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thành Duy

Trước Tượng đài và phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, với tấm lòng tôn kính, biết ơn vô hạn trước những cống hiến, hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và các đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

bna_IMG_4624.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thắp hương tưởng niệm tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4640.JPG
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thắp hương tưởng niệm tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Thành Duy

Theo Hiệp định Geneve ngày 20/7/1954, sông Bến Hải nằm trên vĩ tuyến 17 thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị được lấy làm giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam-Bắc Việt Nam. Ngày 25/8/1954, phần đất Vĩnh Linh thuộc phía Bắc sông Bến Hải với diện tích gần 800km2 trở thành Đặc khu Vĩnh Linh trực thuộc Trung ương.

bna_IMG_4614.JPG
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4658.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4743.JPG
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Thành Duy


bna_IMG_4684.JPG
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4592.JPG
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Thành Duy

Từ đó, trong kháng chiến chống Mỹ, Vĩnh Linh là mảnh đất tiền tiêu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, địa danh gắn với cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, là nơi đã chứng kiến nỗi đau chia cắt hai miền Nam - Bắc và những sự kiện lịch sử gắn với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của quân và dân ta.

Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, Vĩnh Linh được mệnh danh là vùng “đất thép”, từng tấc đất nơi đây đều thấm máu bao người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

bna_IMG_4710.JPG
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4699.JPG
Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Thành Duy

Nằm ở phía Bắc sông Bến Hải, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh là nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện lớn nhất tỉnh Quảng Trị, là nơi yên nghỉ của hơn 5.600 anh hùng liệt sĩ của 41 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có 800 liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tin mới