Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bà Hoàng Thị Loan tại Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 30/3, trong chương trình làm việc tại Hưng Yên, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bà Hoàng Thị Loan.
Dự lễ về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Nam Đàn.
Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên về dâng hương tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên về dâng hương tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên cùng đoàn đại biểu đã về dâng hương tưởng niệm tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Đây là nơi phát tích của dòng họ Hoàng nổi tiếng có 18 đời Quận công.

Theo gia phả của dòng họ Hoàng, đời thứ 6 là Thái phó Hồng Quốc Công Hoàng Thế Kiều (1540 - 1587), quan võ của nhà Lê được phong chức Tổng binh và được giao trấn giữ Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Cụ cũng là người đầu tiên đặt nền móng cho việc họ Hoàng lập nghiệp ở Nghệ An. Đời nối đời đến cụ Hoàng Xuân Đường là một nhà Nho nhân ái, thông thái và nổi tiếng trong vùng, là thân sinh ra bà Hoàng Thị Loan ở làng Hoàng Trù (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An), thân mẫu chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan được tỉnh Hưng Yên xây dựng tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, hoàn thành năm 2005; là nơi thờ tự, lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật ghi nhận công lao to lớn của bà Hoàng Thị Loan cùng những ảnh hưởng của bà và dòng họ Hoàng tới sự nghiệp sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tài liệu hiện vật theo chủ đề: Quê hương Vân Nội và dòng họ Hoàng, Bác Hồ với nhân dân Hưng Yên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe thuyết minh tại Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe thuyết minh tại Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe thuyết minh tại Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe thuyết minh tại Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Ảnh: Thành Duy

Tại Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Người ở TP. Hưng Yên.

Nơi đây ban đầu là nhà làm việc của Ủy ban Hành chính tỉnh Hưng Yên, được xây dựng năm 1956. Ngày 5/1/1958, trong lần về thăm Hưng Yên, Bác Hồ đã nghỉ trưa tại ngôi nhà này.

Đến năm 1973, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hưng Yên và Hải Dương) đã quyết định chuyển khu nhà này thành nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thành Duy

Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên về thăm Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên về thăm Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thành Duy

Đây là nơi tưởng niệm, trưng bày, giới thiệu những tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những lần Bác về thăm Đảng bộ và Nhân dân Hưng Yên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Người. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Người. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên, cùng đoàn đại biểu đến dâng hoa trước Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trên Quảng trường mang tên đồng chí tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sinh ngày 1/7/1915, tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, xuất thân trong một gia đình yêu nước.

Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động trong phong trào học sinh từ năm 14 tuổi. Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau được Đảng, Nhà nước giao phó, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn đem hết trí tuệ, sức lực để cống hiến cho Đảng và Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe giới thiệu các hình ảnh, hiện vật tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe giới thiệu các hình ảnh, hiện vật tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh xem các hình ảnh, hiện vật tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh xem các hình ảnh, hiện vật tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An và Hưng Yên bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người cộng sản kiên trung, bất khuất; nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của quê hương Hưng Yên; người cùng Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên về dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên về dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên thành kính tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên thành kính tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Thành Duy

Chiều nay (30/3), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Hưng Yên về việc hợp tác phát triển giữa hai địa phương.

Tin mới