Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Giáng sinh 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, nhân Lễ Giáng sinh năm 2023, chuẩn bị đón năm mới 2024, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

bna_Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi, thăm hỏi Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long.JPG
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đón Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng Giáng sinh 2023. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tiếp đoàn có Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính toà Giáo phận Vinh; Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh, cùng các linh mục, chức sắc tại Tòa Giám mục.

bna_IMG_3154.JPG
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đón Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng Giáng sinh 2023. Ảnh: Thành Duy

Hòa chung với niềm hân hoan chào đón Lễ Giáng sinh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng gửi đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, các vị linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo trong toàn tỉnh những lời chúc ấm áp, an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa; đón năm mới 2024 an khang, thịnh vượng.

bna_IMG_3183.JPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Trân trọng chúc mừng những kết quả tốt đẹp của Giáo phận Vinh trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng nhận thấy, Giáo phận Vinh đã có những thăng tiến về mọi mặt, đặc biệt là đã tổ chức rất thành công Hội nghị thường niên Kỳ I năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam; khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Mục vụ.

bna_IMG_3237.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thông tin đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các linh mục, tu sĩ một số kết quả nổi bật của tỉnh về kinh tế - xã hội trong năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Dưới sự điều hành của Tòa Giám mục, trực tiếp là Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, phần lớn đông đảo các linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo tỉnh nhà đã phát huy tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, thực hiện lẽ sống “Tốt đời đẹp đạo”, góp phần rất quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Mối quan hệ phối hợp giữa các giám mục, các linh mục, tu sĩ, tín đồ công giáo với cấp ủy, chính quyền trong tỉnh ngày càng tin tưởng lẫn nhau.

Nhân dịp này, thông tin những nét chính về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm với nhiều dấu ấn nổi bật, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn sự cộng tác, đồng hành và đóng góp tích cực của quý vị linh mục, các tu sĩ cùng đồng bào công giáo tỉnh nhà với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

bna_Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.JPG
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Vui mừng đón Giáng sinh năm 2023, cũng là lúc chuẩn bị bước sang năm mới 2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn và trân trọng đề nghị các giám mục, linh mục, tu sĩ trên cương vị chức trách của mình sẽ lãnh đạo, hướng dẫn đồng bào công giáo tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc; chung tay cùng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

bna_IMG_3299.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà chúc mừng Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh 2023 và chuẩn bị đón năm mới 2024. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, năm 2024, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, tỉnh tập trung chuẩn bị mọi mặt để thực hiện một loạt các nhiệm vụ lớn, quan trọng như: Triển khai sáp nhập địa giới hành chính giai đoạn 2, trong đó có việc sáp nhập thị xã Cửa Lò và một số xã của huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh; khởi công các dự án Cảng nước sâu Cửa Lò; chuẩn bị các điều kiện mở rộng Sân bay Quốc tế Vinh; xây dựng KCN VSIP II, WHA, Hoàng Mai II, hoàn thành các tuyến đường…

bna_IMG_3180.JPG
Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long; Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên và các linh mục, tu sĩ cùng đồng bào công giáo tỉnh nhà ủng hộ, đồng hành cùng với tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng này, tạo bước phát triển đột phá cho tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương liên quan quan tâm sát sao trong giải quyết các nhu cầu tôn giáo chính đáng một cách có trách nhiệm, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, để tạo điều kiện cho cộng đồng các tôn giáo nói chung và công giáo nói riêng có điều kiện hoạt động tôn giáo một cách tốt nhất.

Đồng thời, luôn mong muốn tiếp tục tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, ngày càng gắn kết, tin tưởng lẫn nhau giữa giáo hội với cấp ủy, chính quyền các cấp; để cùng phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân nói chung và đồng bào công giáo nói riêng.

bna_IMG_3348.JPG
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh trò chuyện và bày tỏ tin tưởng mối tương giao rất tốt đẹp giữa Giáo phận Vinh và tỉnh sẽ phát triển ngày càng bền chặt hơn nữa. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính toà Giáo phận Vinh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng Giáng sinh.

bna_IMG_3170.JPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Trong bối cảnh năm 2023, tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh phấn khởi chúc mừng những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong năm với nhiều thăng tiến mới; và vui mừng đồng bào công giáo đóng góp một phần vào sự phát triển đó.

bna_IMG_3364.JPG
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng đến Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cũng bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican trong năm nay tiếp tục phát triển tích cực và có bước tiến quan trọng khi Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam đã được thông qua.

bna_IMG_3385.JPG
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng đến Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu. Ảnh: Thành Duy

Còn tại Nghệ An, Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh cũng rất phấn khởi khi mối tương quan giữa chính quyền và Giáo phận Vinh rất tốt đẹp; đặc biệt là chính quyền đã cấp đất để xây dựng Nhà thờ Cầu Rầm mới.

Giám mục An phong Nguyễn Hữu Long nhấn mạnh, đây là biểu hiện sự quan tâm, chăm sóc đời sống của đồng bào công giáo của chính quyền tỉnh và khẳng định sẽ nỗ lực xây dựng ngôi thánh đường Cầu Rầm mới, cũng như các công trình phụ trợ xứng tầm với TP. Vinh.

bna_IMG_3378.JPG
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng đến Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Vui mừng khi mối tương giao giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican nói chung, giữa tỉnh Nghệ An và Giáo phận Vinh phát triển ngày càng tốt đẹp, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ, vừa là một công dân, vừa là một người lãnh đạo của Giáo phận Vinh, Giám mục sẽ nỗ lực để xây dựng, phát triển mối tương quan ngày càng tốt đẹp hơn nữa để cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

bna_IMG_3390.JPG
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng đến Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh. Ảnh: Thành Duy

Trước Đại lễ Giáng sinh 2023 của đồng bào công giáo và đón năm mới 2024, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chúc tỉnh Nghệ An sẽ có những bước phát triển hơn nữa trong năm mới.

Tin mới