Lò gạch thủ công ở Nghi Quang vẫn ngang nhiên hoạt động.

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Báo Nghệ An đã phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Nghi  Quang – Nghi Lộc và ảnh hưởng đến an toàn các chuyến bay của Sân bay Vinh do khói bụi từ các lò gạch thủ công của Trại giam số 3 (Cục V26 – Bộ Công An).

UBND huyện Nghi Lộc đã trực tiếp làm việc với Trại giam số 3 và có văn bản kiến nghị đơn vị tháo dỡ các lò gạch thủ công vào ngày 30/6/2013 theo đúng chủ trương xóa bỏ lò gạch thủ công của huyện.

Tuy nhiên, Trại giam số 3 mới chỉ tháo dỡ một số lò gạch và đề xuất cho kéo dài thời gian thực hiện đến ngày 31/7/2013 để giải quyết hết nguyên vật liệu…

Tuy nhiên, đến ngày 2/8/2013, Trại giam số 3 vẫn tiến hành đốt lò gạch gây ô nhiễm môi trường, người dân Nghi Quang bức xúc.

Lò gạch thủ công Trại giam số 3 vẫn tiến hành đưa gạch mộc vào lò để đốt

(ảnh chụp ngày 28/7/2013).

 Trại giam số 3 vẫn đốt lò gạch, gây ô nhiễm môi trường. (ảnh chụp ngày 2/8/2013)

Vì vậy, các cấp, ngành chức năng cần vào cuộc để xử lý kịp thời  tình trạng này.

Hoàng Vĩnh

Tin mới