Lý do nhiều cầu thủ U18 và U20 được triệu tập chuẩn bị cho Giải U23 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vừa lên danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2023. Nhìn vào danh sách đợt tập trung lần này, có thể thấy sự áp đảo của 2 Trung tâm đào tạo Sông Lam Nghệ An và Viettel với nhiều cầu thủ trong độ tuổi U18 và U20.

Ngày 28/7, Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn chính thức tập trung để bắt đầu giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, diễn ra tại Thái Lan từ 17/8 đến 26/8 tới. Theo danh sách được VFF công bố, 26 cầu thủ được triệu tập đợt 1 có tới 11 cầu thủ vừa góp mặt tại Vòng chung kết U20 châu Á 2023, trong đó có những gương mặt xuất sắc như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Việt, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt.

u23-3-1690426735859816523496.png
Danh sách U.23 Việt Nam. Ảnh VFF

Bên cạnh đó là những nhân tố được chọn lựa trong đội hình Đội tuyển U17 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2023 như thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Đình Long Vũ (Sông Lam Nghệ An), tiền vệ Nguyễn Công Phương. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, điều này nằm trong định hướng đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ của Liên đoàn, lực lượng các cầu thủ trong danh sách tập trung của đội đều hướng tới sự ưu tiên cho nhóm các cầu thủ U20.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Danh sách sắp tới sẽ có rất nhiều gương mặt mới, chưa bao giờ xuất hiện hoặc ít được trao cơ hội, trong đó có cả những cầu thủ đang chơi tại giải hạng Nhì. Có thể tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, đội sẽ không có những cầu thủ tốt nhất hay kinh nghiệm nhất. Nhưng với tôi, điều đó không sao cả. Không có cầu thủ này thì U23 Việt Nam sẽ có những cầu thủ khác. Biết đâu đấy, một vài cầu thủ lạ sẽ bước ra ánh sáng ở giải đấu này. Đấy cũng là điều mà tôi hướng đến”.

Trong đợt tập trung lần này, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có 8 gương mặt được triệu tập bao gồm 3 thủ môn. Đáng tiếc nhất là trường hợp của hậu vệ Hồ Văn Cường vắng mặt vì chấn thương chưa kịp trở lại. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, Hồ Văn Cường chỉ cần thêm 1 tuần nữa là có thể tập luyện trở lại nên hoàn toàn có khả năng được bổ sung trong thời gian tới. Việc có đến 8 cầu thủ góp mặt trong đợt tập trung lần này một lần nữa khẳng định vị thế và chất lượng của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

FOS05018.jpg
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lên danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2023 với lực lượng chủ lực là các cầu thủ U20. Ảnh: VFF

Nhóm những Câu lạc bộ đóng góp nhiều tuyển thủ có Viettel với 6 cái tên là Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Hồng Phúc. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với 5 cầu thủ góp mặt là thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Văn Triệu, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, tiền đạo Hoàng Minh Tiến. Cũng là một trung tâm chất lượng, SHB Đà Nẵng có 3 gương mặt là Lê Văn Hà, Mai Quốc Tú và Nguyễn Thành Khải.

Theo kế hoạch, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 28/7. Tuy nhiên, đội sẽ chưa thể hội quân đầy đủ do khá nhiều cầu thủ vướng lịch thi đấu tại các giải chuyên nghiệp cũng như hạng Nhì quốc gia. Cũng vì lý do này nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không thể có sự phục vụ của những cầu thủ U23 xuất sắc khác, đặc biệt là các cầu thủ thuộc nhóm các câu lạc bộ đang tranh chấp thứ hạng, trong đó có thể kể đến một số cái tên như Nguyễn Thái Sơn, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phú…

Dự kiến, trước ngày lên đường sang Thái Lan tập huấn Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có thêm một số sự bổ sung cần thiết nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng phục vụ cho giải U23 Đông Nam Á 2023. Trong thời gian tập huấn tại Thái Lan, dự kiến Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có bước tổng duyệt bằng trận đấu giao hữu cọ xát với Đội tuyển U23 Bahrain, diễn ra vào ngày 15/8./.

Tin mới