Màn ăn mừng của cầu thủ và cổ động viên Nhi đồng Tân Kỳ khi lên ngôi vô địch

(Baonghean.vn) - Khi tiếng còi mãn cuộc của trận Chung kết vang lên, các cầu thủ nhí Tân Kỳ đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc. Phía trên khán đài, các cổ động viên, các bậc phụ huynh lặn lội gần 100 cây số cũng đã xuống sân ăn mừng với các em.
Kể từ lần gần nhất đoạt chức vô địch năm 2010, Tân Kỳ đã rất khao khát đưa chiếc Cúp trở lại. Đánh bại Diễn Châu trong trận Chung kết, các cầu thủ nhí đã đáp ứng được kỳ vọng bấy lâu nay của cổ động viên nhà. Ảnh: Đức Anh

Kể từ lần gần nhất đoạt chức vô địch năm 2010, Tân Kỳ đã rất khao khát đưa chiếc Cúp trở lại. Đánh bại Diễn Châu trong trận Chung kết, các cầu thủ nhí đã đáp ứng được kỳ vọng bấy lâu nay của cổ động viên nhà. Ảnh: Đức Anh

Thủ môn Phạm Gia Bảo (mang áo số 1), người trấn giữ khung thành bên phía Nhi đồng Tân Kỳ là thủ môn xuất sắc nhất của giải đấu năm nay khi chỉ để lọt lưới 1 bàn. Sau khi kết thúc trận đấu, đồng đội đã lao đến ăn mừng cùng em. Ảnh: Đức Anh

Thủ môn Phạm Gia Bảo (mang áo số 1), người trấn giữ khung thành bên phía Nhi đồng Tân Kỳ là thủ môn xuất sắc nhất của giải đấu năm nay khi chỉ để lọt lưới 1 bàn. Sau khi kết thúc trận đấu, đồng đội đã lao đến ăn mừng cùng em. Ảnh: Đức Anh

Ngoài các em nhỏ, cổ động viên cũng xuống sân chúc mừng Huấn luyện viên trưởng Mai Thái Uy. Ảnh: Đức Anh
Ngoài các em nhỏ, cổ động viên cũng xuống sân chúc mừng Huấn luyện viên trưởng Mai Thái Uy. Ảnh: Đức Anh
Nhiều ông, bà đã lặn lội gần 100 cây số từ Tân Kỳ xuống thành phố Vinh để theo dõi trận đấu, và cỗ vũ cho các cháu. Ảnh: Đức Anh
Nhiều ông, bà đã lặn lội gần 100 cây số từ Tân Kỳ xuống thành phố Vinh để theo dõi trận đấu, và cỗ vũ cho các cháu. Ảnh: Đức Anh
Sau chức vô địch lần này, Tân Kỳ đã có tổng cộng 6 chiếc Cúp ở lứa tuổi Nhi đồng. Ảnh: Đức Anh
Sau chức vô địch lần này, Tân Kỳ đã có tổng cộng 6 chiếc Cúp ở lứa tuổi Nhi đồng. Ảnh: Đức Anh
Với dàn cầu thủ đồng đều, kỹ thuật, nhiệt tình và chơi cống hiến, đội Nhi đồng Tân Kỳ đã giành chức vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: Đức Anh
Với dàn cầu thủ đồng đều, kỹ thuật, nhiệt tình và chơi cống hiến, đội Nhi đồng Tân Kỳ đã giành chức vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: Đức Anh
Lên ngôi vô địch, có những giọt nước mắt đã rơi, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc vì sau bao ngày nỗ lực tập luyện, các em đã "hái quả ngọt". Ảnh: Đức Anh
Lên ngôi vô địch, có những giọt nước mắt đã rơi, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc vì sau bao ngày nỗ lực tập luyện, các em đã "hái quả ngọt". Ảnh: Đức Anh

Tin mới