Mổ xẻ đối thủ của SLNA ở trận derby 'Bắc Trung Bộ'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với 8 cầu thủ bị chấn thương nhưng Thanh Hóa vừa giành thắng lợi 1-0 trước Viettel, được thưởng 1,1 tỷ đồng và sẵn sàng đến sân Vinh dự trận derby “Bắc Trung Bộ” với Sông Lam Nghệ An.

Ông thầy Petrovic đang đau đầu khi đến giờ, sau 9 vòng đấu vẫn chưa có trong tay đội hình ưng ý. Việc có tới 8 cầu thủ chấn thương, trong đó có trung vệ Minh Tùng, tiền đạo Đình Tùng đã khiến Thanh Hóa phải dùng tới 2 ngoại binh cho nhiệm vụ phòng ngự. Việc Trọng Hùng, một cầu thủ có vóc dáng nhỏ được bố trí đá cao nhất khiến cho Thanh Hóa không thể phát triển bóng bổng. Hai cánh Quốc Phương, Văn Thắng đành phải dùng khá nhiều chuyền ngắn, sệt để tiếp cận khung thành, rất tốn thể lực.

Lối đá đơn giản

Sau quãng nghỉ cho đội tuyển quốc gia thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Petrovic đá 5 trận được 7 điểm là một kết quả không tồi nhưng chưa đáp ứng được mong muốn của Tập đoàn Đông Á. Các tân binh như Henrique, Kamhuka, Đàm Tiến Dũng, Bửu Ngọc vẫn chưa hòa nhập được với đội bóng. Nên ngoài việc bổ sung Gustavo Santos, A Mít (SHB.Đà Nẵng), Đông Á Thanh Hóa đang tìm một chân sút ngoại chất lượng thay thế cho Paulo Henrique. Ông Petrovic rất cần ngoại binh có chất lượng để gánh tuyến giữa và cải thiện khâu ghi bàn, giảm tải cho Văn Thắng, Quốc Phương.

“Sóc nhỏ” Quốc Phương là cầu thủ nguy hiểm của Thanh Hóa. Ảnh: THFC
“Sóc nhỏ” Quốc Phương là cầu thủ nguy hiểm của Thanh Hóa. Ảnh: THFC

Mong muốn của nhà cầm quân người Serbia là lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà và phát huy sự sắc bén trong các pha phản công đã không thực hiện được vì thiếu người cầm trịch giữa sân. Các mũi nhọn như Paulo Pinto, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Thắng, Paulo Henrique đã được giao trọng trách lớn trên hàng công, nhất là khâu ghi bàn đang luôn trong tình trạng đói bóng.

Ngoại trừ trận thắng Sài Gòn 4-0, lối đá của Đông Á Thanh Hóa khá đơn giản, dễ bị bắt bài. Bóng thường được chuyền ra biên để Văn Thắng, Quốc Phương tận dụng ưu thế kỹ thuật cá nhân để tiếp cận khung thành đối phương.

Màn đấu trí của 2 nhà cầm quân

Đây là trận đấu mà đội chủ sân Vinh ngoài Olaha bị thẻ đỏ không được ra sân, HLV Huy Hoàng sẽ không có nhiều sự thay đổi. Bộ đôi Doãn Ngọc Tân và Lê Phạm Thành Long của đội khách sẽ có dịp đối đầu với hàng tiền vệ 3 người Xuân Mạnh, Văn Đức, Xuân Tiến của chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Về lý thuyết thì chủ nhà Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn nhưng hãy liệu chừng ông thầy người Serbia. Ảnh: THFC

Về lý thuyết thì chủ nhà Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn nhưng hãy liệu chừng ông thầy người Serbia. Ảnh: THFC

Chắn chắn Paulo Pinto sẽ chơi hộ công, nhưng liệu nhà cầm quân người Serbia có dùng bộ đôi trung vệ Victor Kamhuka – Gustavo Santos lại là một câu hỏi mà chỉ ông Petrovic mới có câu trả lời. Có nhất thiết dùng 2 ngoại binh để theo kèm Oseni hay không? Thậm chí trung vệ Gustavo Santos có thể đẩy lên đá tiền vệ trung tâm, khi còn thi đấu cho Sông Lam Nghệ An cầu thủ người Brazil này đã có 2 bàn thắng bằng đầu.

Ngoại binh người Brazil 29 tuổi Cristian Alex năm ngoái chơi CLB Visakha thuộc giải Premier League của Campuchia đã sẵn sàng vào sân. Chiều cao 1m88 cùng việc bắt đầu sự nghiệp bóng đá với đội trẻ của CLB Audax – đội bóng thuộc hạng Serie A2 và sau đó là đội trẻ của CLB Cruizero thuộc giải Serie B của Brazil là giấy thông hành chơi V.League cho cầu thủ này.

Đây là trận đấu mà những tính toán của 2 ông thầy ảnh hưởng nhiều đến thế trận trên sân. Vắng Olaha là đội chủ sân Vinh vắng đi cầu thủ có thể phá sức, phá lối chơi của đối phương bằng lối đi bóng dũng mãnh. Đông Á Thanh Hóa cũng không còn phải lo ngại những pha đánh đầu căng như trái phá, những cú nã đại bác từ xa của ngoại binh này.

Điểm yếu bên cánh trái của đội bóng xứ Nghệ do Bá Sang đảm trách sẽ được Quốc Phương, cầu thủ có tốc độ của Thanh Hóa khai thác triệt để. Rất có thể Đàm Tiến Dũng sẽ được HLV Petrovic yêu cầu đá cao hơn thường lệ để chuyển thành sơ đồ 3-5-2, quyết giành giật khu vực giữa sân với đội chủ nhà. Về lý thuyết thì chủ nhà Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn nhưng hãy liệu chừng ông thầy người Serbia.

Tin mới