Mỹ gắng trấn an đồng minh về gói viện trợ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Tổng thống Joe Biden ngày 3/10 đã điện đàm với các đồng minh chủ chốt để trấn an họ về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, ngay cả khi tình trạng hỗn loạn chính trị gia tăng ở Washington khiến chính sách viện trợ quân sự mới vào tình thế nguy hiểm hơn.

Ông Biden đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo phương Tây để xoa dịu căng thẳng sau khi khoản hỗ trợ mới dành cho Ukraine bị loại khỏi thỏa thuận tại Quốc hội Mỹ nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa cuối tuần trước, trong bối cảnh phe Cộng hòa theo đường lối cứng rắn phản đối.

Nhưng hy vọng của đảng viên Đảng Dân chủ- Tổng thống Biden - về việc nhanh chóng thông qua một dự luật mới dành cho Ukraine đã tan thành mây khói, khi chính những người theo đường lối cứng rắn đó đã lật đổ Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy trong một cuộc nổi loạn.

Nhà Trắng cho biết trong bối cảnh tình trạng hỗn loạn đe dọa cản trở bất kỳ công việc lập pháp nào, Tổng thống Biden đã kêu gọi nhanh chóng bầu một Chủ tịch Hạ viện mới để đối đầu với “những thách thức cấp bách mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt”.

Tổng thống Mỹ trước đó đã gọi điện cho lãnh đạo các đồng minh chủ chốt là Anh, Canada, Đức, Italy, Nhật Bản, Ba Lan, Romania, những người đứng đầu EU và NATO cũng như Ngoại trưởng Pháp.

Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine trong thời gian cần thiết, trong khi nước này đang nỗ lực bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

anh 1.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP​

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cảnh báo rằng nếu viện trợ mới không được phê duyệt, các quỹ hiện có để giúp Ukraine chống lại cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chỉ tồn tại trong “vài tháng”.

Kirby nói với các phóng viên: “Thời gian không phải là bạn của chúng tôi”. Việc thiếu hụt nguồn tài trợ sẽ không chỉ gây tổn hại cho Ukraine trên chiến trường mà còn “khiến Putin tin rằng ông ấy có thể chờ đợi và không phải làm gì đến khi chúng ta thua cuộc".

Lầu Năm Góc cho biết họ có thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu quân sự của Ukraine “chỉ một chút nữa thôi” với sự hỗ trợ đã được cấp phép từ trước. Các đồng minh vội vã sau lời kêu gọi để thể hiện một mặt trận thống nhất với Mỹ, đất nước cho đến nay là nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho Ukraine.

Nga đã tấn công vào sự hỗn loạn ở Washington, với việc Điện Kremlin khẳng định tình trạng mệt mỏi do chiến tranh của phương Tây sẽ gia tăng do sự bấp bênh trong chính sách hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine.

Biden quan ngại vai trò toàn cầu của Mỹ đang bị đe dọa, đồng thời tuyên bố trên mạng xã hội rằng "chúng tôi là quốc gia không thể thiếu trên thế giới - hãy hành động như Mỹ".

Vấn đề viện trợ cho Ukraine giờ đây dường như sẽ trở thành con tin trong nền chính trị Mỹ khi chỉ còn hơn một năm nữa là đến cuộc bầu cử, với diễn biến đảng Cộng hòa cực hữu lật đổ Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã đặt việc chấm dứt viện trợ cho Ukraine lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Sự hỗn loạn xảy ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Washington vào tháng 9 để thuyết phục Mỹ tiếp tục ủng hộ. Lập trường phản đối của những người theo đường lối Cộng hòa cứng rắn đã lan rộng hơn một năm rưỡi sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự, bao gồm cả một số cử tri. Một cuộc thăm dò do ABC/Washington Post công bố ngày 24/9 cho thấy 41% số người được hỏi nói rằng Mỹ đã làm quá nhiều để hỗ trợ Ukraine, tăng từ 33% vào tháng 2 và chỉ 14% vào tháng 4 năm ngoái.

Hoài nghi về sự đoàn kết của phương Tây cũng gia tăng sau khi Slovakia bầu lãnh đạo dân túy Robert Fico - người đã cam kết chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine - lên làm thủ tướng vào cuối tuần qua./.

Tin mới