Mỹ thông qua dự luật ngân sách, không có khoản viện trợ cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Quốc hội Mỹ đã thông qua ký một dự luật ngân sách tạm thời trong vòng 45 ngày, tránh việc chính phủ liên bang đóng cửa. Dự luật này đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký. Tuy nhiên, trong ngân sách lần này không có nguồn để hỗ trợ Ukraine.

biden.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn nguy cơ Chính phủ đóng cửa. Ảnh: CNN

Nhà Trắng đưa ra thông báo, trước thời hạn 0h01 sáng 1/10 (theo giờ Mỹ), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách ngắn hạn, trong vòng 45 ngày, giúp chính phủ tiếp tục hoạt động cho tới ngày 17/11.

Dự luật này bao gồm 16 tỷ USD hỗ trợ các nạn nhân thảm họa thiên tai, nhưng không bao gồm viện trợ cho Ukraine, các khoản cắt giảm hay ngân sách cho các thay đổi trong chính sách biên giới.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã hoan nghênh thỏa thuận ngân sách ngắn hạn của lưỡng đảng. Tuy nhiên, ông chỉ trích, và tỏ ra thất vọng khi trong gói ngân sách này không có viện trợ cho Ukraine. “Ông chủ” Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, Washington trong mọi trường hợp không thể ngừng hỗ trợ Kiev.

Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu thêm 24 tỷ USD cho Ukraine để đảm bảo dòng viện trợ không bị gián đoạn, nhưng các nhà phê bình cho rằng Washington có những ưu tiên quan trọng hơn.

Việc ký dự luật đã loại bỏ nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ, điều vốn sẽ xảy ra vào ngày 1/10, nếu Quốc hội không đồng ý về gói ngân sách.

Dự luật trước đó đã được đưa ra, nhưng khó đạt được sự thống nhất, bởi những bất đồng giữa các nhà lập pháp về cả khối lượng và hạng mục tài trợ. Nhà Trắng cáo buộc đảng Cộng hòa không hợp tác. Về phía mình, thiểu số nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện và đa số tại Hạ viện bày tỏ sự không đồng tình với quyết sách của chính quyền, nhất là các khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine.

Sau khi không có khoản viện trợ mới nào cho Ukraine được đưa vào dự luật cuối cùng, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện bày tỏ mong đợi rằng, Chủ tịch Hạ viện McCarthy sẽ tổ chức bỏ phiếu về một gói viện trợ riêng cho Kiev.

Tin mới