Nga nêu mục đích chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng, chuyến thăm hiện tại của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Trung Quốc là nhằm phá vỡ mối quan hệ Nga-Trung.

"Washington đang tìm cách phá vỡ mối quan hệ Nga-Trung nhiều nhất có thể. Chúng ta đã nghiêm túc mở rộng hợp tác với Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực trong thời gian gần đây. Điều này khiến các chính trị gia Mỹ và các quan chức hàng đầu của chính quyền Biden tức giận. Và chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ nên được đánh giá từ góc độ những gì Hoa Kỳ sẵn sàng làm để gia tăng áp lực không hề nao núng và tàn nhẫn đối với Trung Quốc” - Ông Antonov nói.

anh 1.jpg
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh thêm: “Tôi nghĩ rằng Bắc Kinh hiểu rất rõ điều này và thậm chí sẽ không giả vờ sẵn sàng đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với người Mỹ nhằm gây tổn hại đến lợi ích của Nga”.

Theo nhà ngoại giao cấp cao của Nga, Mỹ không ngần ngại "sử dụng các phương thức thiếu công bằng, thậm chí thực hiện các hành vi tống tiền và đe dọa, chống lại một cường quốc như Trung Quốc".

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không nhượng bộ trước áp lực như vậy và tiếp tục tiến tới đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Và hiệu quả kinh tế của đất nước chúng tôi đã nói lên điều đó. Điều này chứng tỏ chính sách trừng phạt của Mỹ là vô ích".

Ngoài ra, trong buổi họp báo, Đại sứ Antonov còn đánh giá lời hứa của Kiev với Washington là không sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS) để tấn công lãnh thổ Nga là "dối trá".

Một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận hôm thứ Tư rằng Tổng thống Joe Biden đã lặng lẽ chỉ đạo đội ngũ an ninh quốc gia Mỹ cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine "để sử dụng trong lãnh thổ chủ quyền của Ukraine" như một phần của gói hỗ trợ an ninh được công bố vào tháng 3. Truyền thông đưa tin quân đội Ukraine đã hai lần sử dụng tên lửa chống lại các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

​Theo ông Antonov, việc Mỹ chuyển giao ATACMS cho Ukraine là hành động “không thể biện minh được” vì nó làm tăng mối đe dọa đối với an ninh của bán đảo Crimea và các khu vực mới sáp nhập của Nga. Đại sứ Antonov nói thêm rằng lực lượng vũ trang Nga "đã bắn hạ một số tên lửa ATACMS". "Điều này sẽ tiếp tục. Cả những tên lửa này và các loại vũ khí khác đều không thể giúp đánh bại Liên bang Nga" - Đại sứ Antonov nhấn mạnh./.

Tin mới