Thủ tướng quốc gia EU nhắc Tổng thống Pháp Macron rằng Ukraine không thuộc NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ông Robert Fico nói rằng, Slovakia không liên quan gì đến cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev.

6635deba2030274a797ada92.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại dinh Tổng thống Elysee ở Paris. Ảnh: AFP

Theo RT, Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây nêu quan điểm, NATO không có lý do gì để gửi quân tới Ukraine vì nước này không phải là thành viên của khối.

Phát biểu của ông Fico được đưa ra sau cuộc phỏng vấn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với tờ Economist hồi đầu tuần, theo đó một lần nữa ông Macron từ chối loại trừ khả năng triển khai binh lính tới Ukraine.

Ông Macron nói, vấn đề triển khai quân từ khối do Mỹ dẫn đầu tới Ukraine sẽ nảy sinh “nếu người Nga đột phá trên tiền tuyến” và nếu Kiev yêu cầu sự giúp đỡ từ liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Về phần mình, ông Fico nói với Quốc hội Slovakia hôm thứ 2/5 rằng những tuyên bố của ông Macron sẽ đưa thế giới đến gần hơn với Chiến tranh thế giới thứ ba.

Ông nhắc nhở Tổng thống Pháp: “Ukraine không phải là quốc gia thành viên NATO. Vị Thủ tướng nói thêm rằng, ông Macron không đại diện cho toàn khối và những phát ngôn của ông về khả năng triển khai quân tới Ukraine “không phải là việc của ai khác mà là của Pháp”.

Thủ tướng Fico cam kết: “Slovakia không liên quan gì đến cuộc chiến ở Ukraine và hãy để tôi gửi một thông điệp rõ ràng tới toàn thể Slovakia: bất cứ ai có thể hỏi chúng tôi, sẽ không có người lính Slovakia nào đặt chân ra ngoài biên giới Slovakia-Ukraine”.

Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm 3/5 nói rằng việc một thành viên NATO đưa quân tới Ukraine sẽ là một “sự leo thang nguy hiểm”.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã đồng tình với phát biểu của Thủ tướng Slovakia, cảnh báo rằng một động thái như vậy có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba.

Kể từ khi trở thành Thủ tướng Slovakia – thành viên EU và NATO – vào tháng 10/2023, ông Fico đã đảo ngược chính sách cung cấp vũ khí cho Ukraine của chính phủ tiền nhiệm và kiên quyết khẳng định cần có giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev.

Moskva đã nhiều lần cảnh báo phương Tây chớ nên đưa quân tới Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram hôm 3/5 rằng lực lượng NATO sẽ “chẳng còn lại gì” nếu họ được điều ra tiền tuyến.

Tin mới