Phe đối lập chỉ trích Tổng thống Macron về sử dụng 'chiếc ô hạt nhân' chung ở châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phe đối lập đã chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì những bình luận của ông về việc Pháp có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Liên minh châu Âu (EU).

ap
Tổng thống Emmanuel Macron. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti, trước đó, trong bài phát biểu về tương lai của châu Âu tại Sorbonne, Tổng thống Macron nói rằng, EU cần một chiến lược phòng thủ chung. Yếu tố then chốt trong đó là vũ khí hạt nhân của Pháp, mà theo ông, sẽ xây dựng những đảm bảo an ninh như mong đợi ở châu Âu, cũng như mối quan hệ láng giềng với Nga.

Tuyên bố của Tổng thống Macron ngay lập tức hứng chịu chỉ trích từ các đảng phái chính trị trong nước.

Người đứng đầu danh sách của đảng cánh hữu Những người Cộng hòa trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu - François-Xavier Bellamy phát biểu trên sóng kênh truyền hình Cnews: "Thật không thích hợp khi đó là lời tuyên bố của một tổng thống. Ông Macron nói rằng, ông ấy muốn bắt đầu thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chung với các nước châu Âu. Điều này cực kỳ nghiêm trọng vì nó ảnh hưởng đến vấn đề chủ quyền của Pháp".

Thierry Mariani, thành viên của đảng “Tập hợp quốc gia” của chính trị gia cực hữu Marine Le Pen, cho biết Tổng thống Macron đã trở thành "mối đe dọa đối với quốc gia".

"Sau vũ khí hạt nhân, vị trí thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ theo sau, vị trí này cũng sẽ được trao cho Liên minh châu Âu… Tổng thống Macron đang trở thành mối đe dọa đối với quốc gia!" - chính trị gia Mariani viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, trong một thông cáo đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) nêu quan điểm: "Người đứng đầu nhà nước đã giáng một đòn nữa vào quyền lực về vũ khí hạt nhân của Pháp. Ông ta gộp mọi thứ lại với nhau. Chia sẻ vũ khí hạt nhân? Mất chủ quyền của chúng ta? Quyết định này không thuộc về tổng thống mà thuộc về người dân".

Lãnh đạo phe LFI trong Quốc hội Pháp, Mathilde Pano, chia sẻ trên đài phát thanh RTL rằng, bà "không tin vào chiếc ô hạt nhân chung của EU". Theo Mathilde Pano, Pháp sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân cho một quốc gia khác, đồng thời gọi các đề xuất của Tổng thống Macron là vô trách nhiệm làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân ở châu Âu.

Người đứng đầu đảng Những người yêu nước Florian Philippot chia sẻ trên mạng xã hội X, gọi Tổng thống Macron là "kẻ phản bội"; đồng thời nhắc lại lời của Tướng Charles de Gaulle rằng "việc phòng thủ của nước Pháp phải thuộc về Pháp, nước Pháp cần phải tự bảo vệ mình, vì lợi ích riêng của mình và theo cách riêng của mình, và nếu việc phòng thủ của Pháp vượt ra ngoài biên giới quốc gia thì sẽ không thể bảo toàn được Nhà nước nữa".

Tổng thống Macron trước đó đã lên tiếng về ý tưởng về một "chiếc ô hạt nhân chung" cho EU. Ông tuyên bố rằng, Paris có trách nhiệm bảo vệ EU, đồng thời chỉ ra rằng lợi ích của Pháp mang tầm vóc châu Âu, điều này mang lại cho Paris một trách nhiệm đặc biệt, đặc biệt ảnh hưởng đến khả năng răn đe của Pháp.

Tin mới