Mỹ cho phép giao dịch với ngân hàng Nga để thanh toán năng lượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mỹ dỡ bỏ một số lệnh cấm và cho phép giao dịch với các ngân hàng của Nga để thanh toán trong lĩnh vực năng lượng cho đến tháng 11/2024. 

sản xuát khí đốt. ria
Một cơ sở sản xuất năng lượng của Nga. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, theo sự cho phép của Bộ Tài chính, Mỹ đã gia hạn giấy phép giao dịch với các ngân hàng Nga để thanh toán trong lĩnh vực năng lượng.

"Tất cả các giao dịch liên quan đến năng lượng bị cấm theo Sắc lệnh 14024 liên quan đến một hoặc nhiều thực thể được chỉ định, đều được phép tiến hành giao dịch cho đến ngày 1 tháng 11 năm 2024" - văn bản nêu rõ.

Danh sách này bao gồm các ngân hàng Otkritie, Sovcombank , Sberbank, VTB, Alfa-Bank, Rosbank, Zenit, Ngân hàng St. Petersburg, cũng như Ngân hàng Trung ương Nga.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với các pháp nhân Nga, đặc biệt là các tổ chức tài chính. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ ban đầu cho phép giao dịch liên quan đến năng lượng với một số cơ cấu bị hạn chế.

Phiên bản trước đây của Mỹ về giấy phép chung giao dịch với ngân hàng Nga đã làm rõ rằng, thuật ngữ "liên quan đến năng lượng" có nghĩa là việc khai thác, sản xuất, tinh chế, hóa lỏng, khí hóa, tái khí hóa, chuyển đổi, làm giàu, sản xuất, vận chuyển hoặc mua dầu mỏ, kể cả dầu thô.

Ngoài ra, giấy phép giao dịch còn bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, than đá, gỗ và uranium.

Mỹ đã nhiều lần giải thích rằng, mục đích của các biện pháp hạn chế được đưa ra là nhằm tước đi nguồn thu nhập từ việc bán nguyên liệu thô của Nga, nhưng đồng thời tránh thiệt hại cho bức tranh năng lượng chung của thế giới. Tuy nhiên, thực tế lại đi ngược với điều Washington mong muốn.

Bất chấp thực tế là nhà nhập khẩu nhiên liệu chính của Nga - châu Âu đã giảm mua dầu và khí đốt từ Moskva, nhưng Nga vẫn tìm cách tăng nguồn cung cho các "nước thân thiện". Như Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, năm 2023, Nga đã tăng tỷ trọng xuất khẩu dầu sang các quốc gia này lên 86% và các sản phẩm dầu mỏ lên 84%.

Tin mới