Thủ tướng Đức cáo buộc Nga chịu trách nhiệm về việc ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, Nga phải chịu trách nhiệm về việc ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu. Trong đó, Đức là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. 

thủ tướng đức
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP

Theo Ria Novosti, tại Đại hội Đảng Dân chủ Xã hội Đức, Thủ tướng Olaf Scholz đã đổ lỗi cho Nga vì đã ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu. "Điều này có ý nghĩa đối với giá năng lượng!" - Thủ tướng Olaf Scholz cho hay.

Theo ông Scholz, Đức đã mất một nửa lượng khí đốt nhận được, và châu Âu đang thiếu 120 tỷ mét khối hydrocarbon. Để cải thiện tình hình, Chính phủ Đức bắt đầu mua thêm khí đốt từ Na Uy và xây dựng các trạm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở phía bắc đất nước.

Ria Novosti cho biết, việc cung cấp khí đốt cho Đức trở nên khó khăn hơn, sau các cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí của Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2 hồi năm ngoái.

Vào tháng 11 vừa qua, người đứng đầu Bộ Năng lượng Nga Nikolai Shulginov cho biết, Nga không “đóng cửa” nguồn cung cấp năng lượng theo hướng Tây, và vẫn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy ngay cả trong bối cảnh hiện tại.

Bình luận về phát biểu của Thủ tướng Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi những cáo buộc về việc cung cấp khí đốt cho châu Âu bị dừng bởi vì Nga là "dối trá".

"Nhà lãnh đạo Đức đã nói dối mà không ngượng ngùng! Chính họ đã từ chối mua khí đốt vì muốn trừng phạt Nga. Và bây giờ họ đang né tránh và nói dối!" - ông Medvedev viết trên trang mạng xã hội X.

Tin mới